Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức 8/6: Tổng thống Donald Trump tiết lộ Mỹ đã làm 20 triệu xét nghiệm COVID-19

Tin tức y tế thế giới ngày 8/6: Tổng thống Donald Trump nêu ý kiến về số ca mắc COVID-19 ở Ấn Độ, Trung Quốc; FDA Mỹ khuyến cáo không tái sử dụng khẩu trang N95 của Trung Quốc.

Tổng thống Donald Trump cho rằng Ấn Độ, Trung Quốc có nhiều ca nhiễm nếu xét nghiệm nhiều hơn

Theo The Hindu, trong chuyến thăm các sản phẩm y tế ở Puritan ở Guilford, Maine, tổng thống Donald Trump cho biết những nước như Ấn Độ, Trung Quốc sẽ có nhiều ca mắc COVID-19 hơn Mỹ nếu họ thực hiện nhiều xét nghiệm.

Tổng thống Trump cho biết nước Mỹ đã thực hiện khoảng 20 triệu lượt xét nghiệm. Trong khi đó, Đức mới có 4 triệu lượt xét nghiệm, Hàn Quốc là 3 triệu. 

Theo Bộ trưởng Y tế Ấn Độ, nước này mới thực hiện 4 triệu lượt xét nghiệm virus Corona và số người mắc là 236.184 còn Trung Quốc là 84.177 người nhiễm. Tổng thống phát biểu: "Nếu chúng tôi muốn xét nghiệm ở Trung Quốc, Ấn Độ hay một nơi nào khác, tôi chắc chắn rằng nước bạn sẽ có nhiều ca nhiễm hơn." 

FDA Mỹ khuyến cáo khẩu trang N95 của Trung Quốc không nên được tái sử dụng 

  Tin tức y tế thế giới ngày 8/6: Khẩu trang N95 của Trung Quốc không nên được tái sử dụng

Tin tức y tế thế giới ngày 8/6: Khẩu trang N95 của Trung Quốc không nên được tái sử dụng

Theo New York Times, Cục Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho biết khẩu trang N95 được các y bác sĩ sử dụng được làm từ Trung Quốc không nên tái sử dụng.

Các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch thường sử dụng khẩu trang N95 để ngăn ngừa virus Corona và do khan hiếm, họ có thể tái sử dụng khẩu trang để bảo vệ khỏi COVID-19.

Nhưng cơ quan này thông báo có thể sử dụng khẩu trang N95 trong trường hợp khẩn cấp nhưng loại sản xuất từ Trung Quốc là không nên tái sử dụng. 

Theo CDC Mỹ và FDA, khẩu trang N95 từ Trung Quốc "khác về thiết kế và cách sử dụng". FDA cũng ra thông báo thay đổi một số cấp phép về trường hợp khẩn cấp, một vài điều có liên quan đến các hệ thống khử trùng, trong đó có sự an toàn về việc sử dụng khẩu trang. 

Cập nhật tin tức COVID-19 lúc 6 giờ ngày 8/6

  Tin tức y tế thế giới ngày 8/6: Có hơn 7 triệu người mắc COVID-19

Tin tức y tế thế giới ngày 8/6: Có hơn 7 triệu người mắc COVID-19

Thế giới: 7.000.815 người mắc; 402.575 người tử vong.

Việt Nam: 331 người mắc, 0 tử vong.

Đến 6 giờ ngày 8/6, thêm 02 ca mắc mới COVID-19 được cách ly ngay khi nhập cảnh và không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.

Tổng cộng 307 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong đó:

  • 16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
  • 291 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 5/6) được chữa khỏi (giai đoạn 2). 
Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO