Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức giáo dục 18/8: Bố mẹ cắm sổ đỏ để con được học đại học

Các tin tức giáo dục mới nhất, hay nhất ngày 18/8: Gia đình nghèo ở Hà Tĩnh quyết cắm sổ đỏ để lấy tiền cho con nhập học đại học, lớp học có 39/40 học sinh đỗ đại học,

  Tin tức giáo dục 24h mới nhất, hay nhất 18/8.

Tin tức giáo dục 24h mới nhất, hay nhất 18/8.

Bố mẹ cắm sổ đỏ lấy tiền cho con học đại học

Đó là hoàn cảnh của nam sinh Trần Văn Tiến (SN 2001, học sinh trường THPT Lê Quý Đôn), thôn Tân Hương, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Năm nay, Tiến đỗ ngành Luật học, ĐH Quốc gia Hà Nội với số điểm 25 điểm.

Niềm vui mừng khi Tiến đỗ đại học cũng song hành với nỗi lo của cả gia đình và của Tiến.

Gia đình Tiến rất nghèo, bố Tiến bị bệnh bẩm sinh, sức khỏe yếu. Mẹ Tiến chỉ làm ruộng với ba sào ruộng nuôi 3 anh em Tiến ăn học.

Quyết tâm để con theo đuổi ước mơ trở thành luật sư, bố mẹ Tiến đã mang sổ đỏ đi cắm để lấy tiền cho Tiến chuẩn bị nhập học và trang trải những tháng đầu.

Sự hy sinh của bố mẹ giúp Tiến có thêm quyết tâm "Khi đi học, em sẽ dành thời gian làm thêm để phụ đỡ cho bố mẹ".

Lớp học trường làng có 39/40 học sinh đỗ đại học

Đó là lớp 12C1 trường THPT Nam Đàn 2 (tỉnh Nghệ An). Lớp 12C1 có 20 nam và 20 nữ thì có tới 39 em đỗ đại học, trong đó có các trường top đầu như: Đại học Ngoại thương, Đại học Y Hà Nội, Đại học Kinh tế quốc dân...

  Tin tức giáo dục 24h mới nhất, hay nhất 18/8.

Tin tức giáo dục 24h mới nhất, hay nhất 18/8.

Học sinh đạt điểm số cao nhất là 26,45. 

Thầy Hồ Quốc Việt - Hiệu trưởng trường THPT Nam Đàn 2 cho biết, đây là lớp có năng lực học rất tốt. Mặc dù nhiều em có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn nỗ lực học tốt.

Số hóa sổ điểm, học bạ

Thời gian tới Bộ GD&ĐT sẽ triển khai sổ điểm điện tử, học bạ điện tử.

Ông Nguyễn Sơn Hải, Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin (Bộ GD&ĐT) cho biết, Bộ không có chủ trương bỏ sổ điểm giấy và học bạ giấy trong nhà trường.

Việc số hóa sổ điểm, học bạ để sử dụng trong các tình huống giao dịch dịch vụ công trực tuyến.

Theo đánh giá của các chuyên gia, điện tử hóa giúp quản lý dễ hơn, công khai minh bạch trong nội bộ của đơn vị, ngành.

Nhờ đó có thể giúp đẩy lùi tiêu cực như sửa chữa, làm đẹp sổ điểm. 

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO