Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức giáo dục 29/8: Không học đại học vẫn chiến thắng cuộc thi nghề quốc tế

Tin tức giáo dục mới nhất, hay nhất ngày 29/8: Nam sinh Việt Nam giành HCB cuộc thi tay nghề quốc tế; Hà Nội đẩy mạnh văn hóa giao thông trong trường học

  Tin tức giáo dục 24h mới nhất, hay nhất hôm nay 29/8.

Tin tức giáo dục 24h mới nhất, hay nhất hôm nay 29/8.

Không học đại học, nam sinh Nghệ An vẫn giành HCB cuộc thi Tay nghề thế giới

Sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo ở Nghệ An, nam sinh Trương Thế Diệu biết hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không học đại học dù lực học rất khá. Diệu đi làm tại công ty Denso Việt Nam. 

Tại đây, khi Denso tuyển thí sinh tham gia cuộc thi Tay nghề thế giới (Woldskiils), Diệu lọt vào danh sách, tham gia nội dung nghề Phay CNC bởi độ "lì" và sự kiên trì, bền bỉ của chàng trai xứ Nghệ.

  Tin tức giáo dục 24h mới nhất, hay nhất hôm nay 29/8.

Tin tức giáo dục 24h mới nhất, hay nhất hôm nay 29/8.

Sau 2 năm miệt mài nâng cao tay nghề, tại cuộc thi Woldskills, chàng trai Trương Thế Diệu thể hiện năng lực vượt trội so với 30 thí sinh khác và giành Huy chương Bạc nội dung Phay CNC.

Đây là thành tích cao nhất của Đoàn Việt Nam trong 7 lần tham dự Woldskiils.

Hà Nội đẩy mạnh xây dựng văn hóa giao thông trong trường học

Chiều 28/8, Sở GD&ĐT và Công an TP Hà Nội tổ chức lễ kí kết và triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố năm học 2019-2020.

  Tin tức giáo dục 24h mới nhất, hay nhất hôm nay 29/8.

Tin tức giáo dục 24h mới nhất, hay nhất hôm nay 29/8.

Các trường học sẽ phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của đội ngũ lái xe đưa đón, cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh, sinh viên các trường học khi tham gia giao thông, nhất là việc chấp hành các quy định về đội mũ bảo hiểm.

Thay đổi cách thi giáo viên giỏi 

Bộ GD&ĐT đang soạn thảo Thông tư quy định công nhận giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi các cấp học mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Bộ GD&ĐT nhìn nhận hội thi giáo viên giỏi vẫn rất cần thiết trong hoạt động chuyên môn của giáo viên, qua hội thi đã chọn được những giáo viên có năng lực, để từ đó tạo nên một đội ngũ giáo viên cốt cán trong hoạt động chuyên môn, đáp ứng với nhu cầu thực tiễn và đổi mới giáo dục.

Đồng thời, có tổ chức thi mới tạo nên khí thế thi đua, góp phần tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp đổi mới giáo dục.

Tuy nhiên, thi giáo viên giỏi sẽ có 5 thay đổi quan trọng về điều kiện công nhận giáo viên dạy giỏi, phần thi, nguyên tắc hội thi...

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO