Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức giáo dục 31/8: 13 cán bộ của Bộ GD&ĐT bị xem xét kỷ luật vì vụ gian lận thi cử

Các tin tức giáo dục mới nhất, hay nhất ngày 31/8: 13 lãnh đạo Cục, Vụ Bộ GD&ĐT bị xem xét kỷ luật, Phòng GD&ĐT huyện Mê Linh lên tiếng vụ hiệu trưởng bị tố vô cảm,

  Tin tức giáo dục 24h mới nhất, hay nhất hôm nay 31/8.

Tin tức giáo dục 24h mới nhất, hay nhất hôm nay 31/8.

Xem xét kỷ luật 13 công chức Bộ GD&ĐT

Ngày 30/8, Bộ GD&ĐT vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ này xem xét kỷ luật 13 công chức vì có liên quan tới việc để xảy ra gian lận điểm thi ở Hà Giang, Sơn La và Hòa Bình năm 2018.

Đó là những lãnh đạo thuộc Cục Quản lý chất lượng, Cục Công nghệ Thông tin, Thanh tra Bộ...

Theo Bộ GD&ĐT, qua những sai phạm xảy ra trong kỳ thi THPT Quốc gia ở 3 địa phương nói trên, Bộ nhận thấy một số đơn vị thuộc Bộ còn có những thiếu sót về công tác xây dựng, ban hành văn bản và chỉ đạo tổ chức kỳ thi; công tác tập huấn, quán triệt quy chế thi; công tác tổ chức chấm trắc nghiệm và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. 

Do đó, Hội đồng kỷ luật sẽ xem xét, đánh giá khách quan, công tâm để xử lý sai phạm thấu tình đạt lý.

Phòng GD&ĐT huyện Mê Linh nói gì vụ hiệu trưởng bị tố vô cảm

Liên quan tới sự việc phụ huynh trường mầm non Tam Đồng (huyện Mê Linh) tố bà Đỗ Thị Chăm, hiệu trưởng nhà trường có thái độ vô cảm, thờ ơ khi học sinh của trưỡng bị ngã gãy chân trong trường, chiều 30/8, trả lời báo chí, bà Trần Thị Lan - Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Mê Linh cho rằng, cách ứng xử của một vị hiệu trưởng khi được thông báo về việc một em nhỏ đang học tập tại trường bị gãy chân như bà Chăm là không được phép và chưa đúng chuẩn mực, chưa hết trách nhiệm của một người đứng đầu trường học.

  Bà Đỗ Thị Chăm, hiệu trưởng trường mầm non Tam Đồng.

Bà Đỗ Thị Chăm, hiệu trưởng trường mầm non Tam Đồng.

Bà Lan cũng thông tin, Phòng đã xác minh sự việc: bé K.M.A bị trượt ngã trong trường, bị gãy xương đùi chứ không phải chỉ là trật khớp như lời bà Đỗ Thị Chăm nói.

Phòng đã báo cáo UBND huyện tiếp tục xác minh để có hướng xử lý nếu có sai phạm.

Nước lũ dâng cao, học sinh Thanh Hóa phải nghỉ học

Do nước lũ dâng cao, để tránh gây nguy hiểm cho học sinh, UBND huyện Lang Chánh và huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đã thông báo tới các trường trên địa bàn phải nghỉ học từ sáng 30/8.

Được biết, do ảnh hưởng của bão số 4, từ đêm 29 đến sáng 30/8, các huyện Lang Chánh, Ngọc Lặc đã có mưa lớn kéo dài, khiến nước trên các sông, suối, đập tràn chảy xiết.

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO