Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức giáo dục 15/8: Bé trai lớp 1 bị bỏ quên ở trường từ trưa đến tối muộn

Các tin tức giáo dục mới nhất, hay nhất ngày 15/8: bé trai lớp 1 bị bỏ quên ở trường không ai đón, trường Đại học xin lỗi thí sinh vì tự nâng điểm, dạy kỹ năng thoát hiểm trên xe ô tô cho trẻ...

  Tin tức giáo dục 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 15/8.

Tin tức giáo dục 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 15/8.

Hiệu trưởng trường ĐH Đồng Nai xin lỗi thí sinh trượt đại học vì trường nâng điểm

Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai hôm qua đã có lời giải thích và xin lỗi 3 thí sinh "lẽ ra" đỗ ngành Sư phạm Vật lý của trường này nhưng giờ lại thành trượt vì trường nâng điểm chuẩn.

Theo đó, mức điểm sàn của các ngành đào tạo sư phạm như Sư phạm Vật lý chỉ lấy 18 điểm. Tuy nhiên, qua lọc ảo, chỉ có 3 thí sinh đăng ký ngành này có điểm trên 18. Do đó, trường đã nâng điểm chuẩn ngành Sư phạm Vật lý lên 24,7 điểm, để cả 3 thí sinh kia cũng không đỗ.

Lý do mà TS Trần Minh Hùng - Hiệu trưởng nhà trường đưa ra là bởi không đủ thí sinh để mở lớp, do đó phải đánh trượt các thí sinh này.

Hiện thí sinh và gia đình vẫn đang bức xúc vì động thái này của trường ĐH Đồng Nai.

Bé lớp 1 bị bỏ quên cả ngày trên trường

Đó là trường hợp của bé Phạm Văn P (trường Tiểu Học Tân Định (phường Tân Định, thị xã Bến Cát, Bình Dương).

  Tin tức giáo dục 15/8: Bé lớp 1 bị bỏ quên cả ngày trên trường

Tin tức giáo dục 15/8: Bé lớp 1 bị bỏ quên cả ngày trên trường

Theo thông tin ban đầu, mẹ bé P làm hợp đồng với Trung tâm bán trú Diễm Phúc để gửi con bán trú. Cháu P tới trường học từ sáng tới trưa, sau đó Trung tâm bán trú Diễm Phúc sẽ đón bé về Trung tâm, đợi tối bố mẹ sẽ đón về.

Tuy nhiên, ngay ngày đầu tiên đi học 13/8, Trung tâm Diễm Phúc đã không tới đón bé P về Trung tâm, nên bé P ở lại trong trường 1 mình từ 10 giờ sáng tới 20 giờ tối mới có người tới đón về.

Học viện Cảnh sát nhân dân dạy trẻ kỹ năng thoát hiểm trên xe ô tô

Học viện Cảnh sát nhân dân vừa tổ chức đào tạo các kỹ năng để đảm bảo an toàn cho các em học sinh.

  Tin tức giáo dục 15/8: Học viện Cảnh sát nhân dân dạy trẻ kỹ năng thoát hiểm trên xe ô tô

Tin tức giáo dục 15/8: Học viện Cảnh sát nhân dân dạy trẻ kỹ năng thoát hiểm trên xe ô tô

Trong đó, phụ huynh và học sinh được đào tạo nhiều kỹ năng cần thiết để đảm bảo an toàn trên xe ô tô đối với các em học sinh như: tư thế ngồi trên xe, ứng dụng CNTT, cách liên lạc với gia đình và nhà xe, cách lên xuống xe, cách sử dụng búa thoát hiểm, còi, đèn khi bị bỏ quên trên xe…

Các em học sinh và phụ huynh được đào tạo cả lý thuyết và thực hành trên xe ô tô để tạo hiệu quả cao khi tham gia khóa học.

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO