Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức giáo dục 6/5: Điểm danh loạt trường đại học lấy điểm cao chót vót năm 2019

Các tin tức giáo dục mới nhất, hay nhất ngày 6/8: Những trường đại học lấy điểm cao năm 2019,

 Cập nhật các tin tức giáo dục mới nhất, hay nhất, nóng nhất 24h ngày 6/8/2019.

Nhiều trường top trên dự báo điểm chuẩn tăng

Bắt đầu từ hôm nay 6/8 - 8/8, Bộ GD&ĐT bắt đầu hỗ trợ các trường ĐH xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia 2019 lọc thí sinh ảo. Dự kiến các trường ĐH sẽ công bố điểm chuẩn sớm nhất vào chiều tối 8/8.

Theo thông tin công bố xét tuyển năm nay, nhiều trường dự kiến sẽ tăng điểm chuẩn lên 1 - 2 điểm so với năm 2018.

  Tin tức giáo dục 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 6/8.

Tin tức giáo dục 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 6/8.

PGS Trần Văn Tớp, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, năm nay nhóm ngành dự báo có điểm chuẩn cao nhất lên tới 28 điểm là khoa học máy tính. Theo đó, ở nhóm 1 điểm chuẩn dự kiến từ 27-28 điểm, nhóm 2 điểm chuẩn dự kiến từ 26-27 điểm và nhóm còn lại từ 19 - 26 điểm. 

Đối với trường Đại học Ngoại thương, bà Phạm Thu Hương, Phó Hiệu trưởng nhà trường dự đoán năm nay điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm nay có thể cao hơn một chút so với năm 2018.

Lãnh đạo trường ĐH Y Hà Nội cũng cho biết, do phổ điểm năm nay cao hơn năm ngoái nên dự kiến năm nay điểm chuẩn của trường cũng có thể tăng...

TPHCM: Đề xuất không tăng học phí năm học 2019-2020

Sở GD-ĐT TPHCM vừa gửi báo cáo đến UBND TPHCM về chủ trương thực hiện các khoản thu, sử dụng học phí, các khoản thu khác tại các cơ sở giáo dục công lập, cho năm học 2019 - 2020 sắp đến.

Trong báo cáo này, Sở GD-ĐT TPHCM đề xuất mức thu học phí tại các trường công lập trong năm học 2019 - 2020 sẽ giữ nguyên so với năm học vừa qua...

Phụ huynh Nghệ An dựng ký túc xá cho học sinh vùng cao

Trường PTDTBT THCS Lưu Kiền (Tương Dương, Nghệ An) mới thành lập năm 2017, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, đặc biệt là chỗ ở cho học sinh, 2 năm nay cứ vào đầu năm học mới, phụ huynh tự nguyện góp công, góp vật liệu làm nhà ký túc xá cho các em.

Tin tức giáo dục 6/5: Điểm danh loạt trường đại học lấy điểm cao chót vót năm 2019 1

Năm học 2019 - 2020 toàn trường có 260 em là con em của đồng bào các dân tộc Mông, Thái theo học, nhưng có tới 174 em nhà ở xa trường từ 6 - 15 km. Trong ngày đầu tiên dựng nhà ký túc xá cho học sinh, tất cả các phụ huynh có con ở nội trú tại trường đều tham gia.

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO