Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức giáo dục hôm nay 18/6: Chỉ 5,9 điểm cũng đỗ vào lớp 10 THPT Công lập

Tin tức giáo dục mới nhất, hay nhất và nóng nhất hôm nay ngày 18/6. Cập nhật các thông tin đáng quan tâm nhất về giáo dục 24h qua.

 Tổng hợp những thông tin, tin tức giáo dục, thi cử, thầy giáo, học sinh mới nhất 24h hôm nay ngày 18/6/2019.

 Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 6 THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và lớp 6 song bằng

Tối 18/6, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 6 THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và lớp 6 song bằng.

  Tin tức giáo dục mới nhất, hay nhất 24h qua ngày 18/6.

Tin tức giáo dục mới nhất, hay nhất 24h qua ngày 18/6.

Theo đó, điểm chuẩn lớp 6 vào trường THPT chuyên Hà Nội _ Amsterdam là 17,5. 

Điểm chuẩn lớp 6 vào 7 trường học chương trình song bằng từ 11 - 16 điểm, trong đó cao nhất là trường THPT chuyên Hà Nội _ Amsterdam với 16 điểm, trường THCS Nghĩa Tân với 11 điểm.

Năm học 2019-2020, Hà Nội tiếp tục thí điểm đào tạo chương trình song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE Cambridge tại 7 trường THCS công lập.

Để tuyển sinh vào các trường này, học sinh thực hiện 2 bài kiểm tra gồm môn tiếng Anh và Toán bằng tiếng Anh. Trong đó, môn tiếng Anh học sinh trải qua phần viết 45 phút và phần nghe 30 phút. Bài kiểm tra môn toán bằng tiếng Anh theo chuẩn CAIE, thời gian làm bài 60 phút.

Điểm tuyển sinh được tính bằng tổng điểm các bài kiểm tra, quy đổi về thang điểm 10.

Chỉ tiêu lớp 6 chương trình song bằng tại 7 trường THCS là 350 học sinh, mỗi trường tổ chức 2 lớp với 50 học sinh. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 của Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam là 200 học sinh.

Thái Nguyên: Chỉ 5,9 điểm cũng đỗ vào lớp 10 THPT công lập 

Đó là điểm chuẩn lớp 10 năm học 2019-2020 của trường THPT Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên). Theo công bố của trường này, năm nay điểm chuẩn lớp 10 là 5,9 điểm.

  Tin tức giáo dục mới nhất, hay nhất 24h qua ngày 18/6.

Tin tức giáo dục mới nhất, hay nhất 24h qua ngày 18/6.

Lý do được đưa ra cho việc lấy điểm chuẩn “cực” thấp này là vì không đủ chỉ tiêu tuyển sinh nên nhà trường phải hạ điểm chuẩn xuống mức thấp nhất.

Tuy nhiên, số học sinh có điểm cực thấp dưới 15 điểm/2 môn cũng không quá nhiều. Toàn trường có 669 thí sinh trúng tuyển, thì có 150 học sinh đạt dưới 15 điểm/2 môn.

Hà Tĩnh lắp camera an ninh tất cả các điểm thi THPT quốc gia

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh cho biết: “Hà Tĩnh đã sẵn sàng triển khai kỳ thi THPT quốc gia đảm bảo nghiêm túc, minh bạch, đúng quy chế.

Điểm mới của kỳ thi năm nay đó là tỉnh đã chỉ đạo cho lắp đặt hơn 60 camera an ninh tại 35 điểm thi và mua bổ sung máy in sao đề thi. Kinh phí cho các hoạt động này là 1,5 tỷ đồng được trích từ nguồn hỗ trợ của tỉnh”.

  Tin tức giáo dục mới nhất, hay nhất 24h qua ngày 18/6.

Tin tức giáo dục mới nhất, hay nhất 24h qua ngày 18/6.

Cụ thể, camera an ninh hiện đang được tiến hành lắp đặt tại các phòng để đề thi, bài thi của thí sinh, các phòng chấm bài thi tự luận và trắc nghiệm.

Bên cạnh đó, tại các điểm thi sẽ cử cán bộ và công an túc trực 24/24h phòng để bài thi, đề thi; phân công lực lượng cắm chốt vòng trong, vòng ngoài tại các điểm thi và lực lượng bảo vệ đề thi trong quá trình vận chuyển.

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO