Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức giáo dục hôm nay 29/6: Không cần hộ khẩu TP, con vẫn được học trường công lập

Tin tức giáo dục mới nhất, hay nhất và nóng nhất hôm nay ngày 29/6. Cập nhật các thông tin đáng quan tâm nhất về giáo dục 24h qua.

 Cập nhật liên tục thông tin, tin tức giáo dục, thi cử, thầy giáo, học sinh mới nhất 24h hôm nay ngày 29/6/2019.

Không cần hộ khẩu TP, con vẫn được học trường công lập

Đó là trường tiểu học Thực hành đại học Sài Gòn. Ngày 28/6, trường tiểu học Thực hành ĐH Sài Gòn chính thức nhận quyết định thành lập từ UBND TP.HCM. Đây là trường tiểu học công lập trực thuộc trường đại học đầu tiên tại TP.HCM đặc biệt tuyển sinh không theo phân tuyến quận huyện.

Theo thông báo tuyển sinh, trường này sẽ tuyển sinh học sinh 6 tuổi vào lớp 1 có hộ khẩu thường trú hoặc KT3 tại TP.HCM.

Siết chặt khâu chấm thi THPT Quốc gia 2019

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, năm nay khâu chấm thi THPT Quốc gia được siết chặt để tránh tình trạng gian lận như năm 2018. Cụ thể:

- Chấm thi trắc nghiệm giao cho các trường đại học chấm.

-Tất cả khu vực chấm thi đều lắp camera giám sát

-Phân rõ người, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ sản phẩm.

-Trong chấm trắc nghiệm có tổ giám sát để giám sát quy trình quét bài, chấm bài và xử lý kỹ thuật chấm thi. Phần mềm chấm bài thi trắc nghiệm được điều chỉnh theo hướng mã hóa tất cả thông tin về bài thi của thí sinh.

Sau khi quét ảnh bài thi thì hình ảnh đó đã được mã hóa ngay và chuyển đến khâu chấm thi, người chấm không biết thông tin của thí sinh. Sau khi quét xong, thông tin đó lập tức phải được in ra đĩa CD để gửi về Bộ GD&ĐT, đảm bảo cả Bộ và Chủ tịch hội đồng thi đều lưu giữ dữ liệu gốc, nếu có điều chỉnh, sửa chữa gì thì có dữ liệu gốc để đối chiếu, soi xét lại dấu vết.

  Tin tức giáo dục mới, hay nhất 24h ngày 29/6/2019.

Tin tức giáo dục mới, hay nhất 24h ngày 29/6/2019.

- Chấm kiểm tra 5% bài thi ngay trong quá trình chấm thi chứ không phải chỉ chấm kiểm tra sau khi kết thúc.

-Những bài thi đạt điểm cao sẽ được chấm lại để tìm điểm thi chính xác.

Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh

Điểm đầu vào của Trường Chuyên Hà Tĩnh năm học 2019-2020 vừa được Sở GD& ĐT công bố như sau: Toán 46,00 điểm, Vật lý 48,25, Hóa học 37,00; Sinh học 32,75, Ngữ văn 43,00; Sử - Địa 39,50, Tiếng Anh 45,49, Tiếng Pháp 43,99.

Thí sinh có điểm số cao nhất của kỳ thi là em Nguyễn Anh Bảo - học sinh Trường TH&THCS Thạch Hội (Thạch Hà).

  Tin tức giáo dục mới, hay nhất 24h ngày 29/6/2019.

Tin tức giáo dục mới, hay nhất 24h ngày 29/6/2019.

Với điểm số 57,50, trong đó Ngữ văn 8, Toán 10, tiếng Anh 9,5 và môn chuyên Toán 10 điểm, Anh Bảo không chỉ trở thành thủ khoa đầu vào lớp Toán mà còn là thí sinh có tổng điểm cao nhất và có điểm 10 môn chuyên duy nhất trong kỳ thi vào lớp 10 THPT Chuyên ở Hà Tĩnh năm nay.

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO