Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức giáo dục hôm nay 3/7: Hơn 68.000 bài thi, mới có 1 điểm 9 môn Ngữ Văn

Tin tức giáo dục mới nhất, hay nhất và nóng nhất hôm nay ngày 3/7. Cập nhật các thông tin đáng quan tâm nhất về giáo dục 24h qua.

 Cập nhật liên tục thông tin, tin tức giáo dục, thi cử, thầy giáo, học sinh mới nhất 24h hôm nay ngày 30/6/2019.

Mới có 1 điểm 9 môn Ngữ Văn THPT Quốc gia ở TP.HCM

Sáng 2/7, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác chấm thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại hội đồng chấm thi TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, Phó Ban chỉ đạo Hội đồng thi THPT quốc gia tại TP.HCM cho biết, tới chiều 1/7, môn Văn đã có một điểm 9 cũng là số điểm cao nhất.

Dự kiến 5/7 sẽ hoàn thành việc chấm và tiếp tục làm các khâu tiếp theo.

Tin tức giáo dục hôm nay 3/7: Hơn 68.000 bài thi, mới có 1 điểm 9 môn Ngữ Văn 0

Năm 2019, số lượng bài thi môn Ngữ văn tại TPHCM khoảng hơn 68.000 bài thi. Sau khi chấm 2 vòng độc lập, những bài thi mà số điểm có chênh nhiều sẽ được các tổ trưởng lấy từ túi bài thi để chấm kiểm tra và chấm các bài điểm cao.

Hôm nay, TP.HCM sẽ công bố điểm thi lớp 10

 Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết: Sở GD&ĐT thành phố sẽ họp thống nhất điểm chuẩn và công bố danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020 vào sáng nay 3/7. 

Như vậy, so với lịch của Sở GD&ĐT TP.HCM đưa ra trước đó, việc công bố điểm chuẩn sẽ sớm hơn 7 ngày.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 ở TP.HCM đã diễn ra vào ngày 2 và 3/6 với 3 môn gồm Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán, thi thêm môn chuyên nếu thí sinh đăng ký vào trường chuyên, lớp chuyên.

Ngày 12/6, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố điểm thi của hơn 79.500 thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT. Hơn 49,62% (khoảng 39.400 bài) dưới điểm trung bình (điểm 5) môn Toán. Con số này ở môn Văn là 5,31% (4.229 bài) và Anh văn là 58,4% (46.278 bài).

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ kiểm tra công tác chấm thi tại Hà Giang

Chiều 2/7, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác chấm thi THPT quốc gia tại tỉnh Hà Giang.

Tin tức giáo dục hôm nay 3/7: Hơn 68.000 bài thi, mới có 1 điểm 9 môn Ngữ Văn 1

Ông Nguyễn Thế Bình - Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT, Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh Hà Giang năm 2019, Hà Giang quyết tâm lấy lại niềm tin của dư luận trong kỳ thi năm nay.

Rút kinh nghiệm năm 2018, Kỳ thi THPT quốc gia năm nay được tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, có chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Ông Bình nhấn mạnh, yếu tố con người là yếu tố quyết định tạo nên sự thành công của kỳ thi, do đó, quy trình lựa chọn được thực hiện rất kỹ. Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục lựa chọn, giới thiệu nhân sự về cho Sở. Sau đó Sở tiếp tục họp để lựa chọn nhân sự và lập danh sách chi tiết gửi sang Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để thẩm tra, cho ý kiến. Sau đó Sở báo cáo UBND tỉnh trước khi quyết định giao nhiệm vụ vào từng khâu cụ thể của kỳ thi.

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO