Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức giáo dục 19/7: Từ 1/7/2020, giáo viên không được hưởng phụ cấp thâm niên nghề?

Cập nhật các tin tức giáo dục mới nhất: các trường đại học tiếp tục công bố điểm sàn xét tuyển, học sinh Việt Nam xuất sắc tại kỳ thi Toán Quốc tế WMI, Luật giáo dục 2019...

Cập nhật liên tục thông tin, tin tức giáo dục, thi cử, thầy giáo, học sinh mới nhất 24h hôm nay ngày 16/7/2019.

Từ 1/7/2020, giáo viên không được hưởng phụ cấp thâm niên nghề?

Thực hiện lộ trình cải cách tiền lương mới từ 01/01/2021 ở Nghị quyết 27-NQ/TW, thì giáo viên sẽ bắt đầu hưởng lương theo cách tính mới chỉ còn lại phụ cấp đặc thù theo nghề (phụ cấp ưu đãi nghề).

Tại Điều 76 của Luật Giáo dục 2019 cũng quy định: "Tiền lương thì Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp, được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của Chính phủ”.

  Tin tức giáo dục mới, hay nhất 24h 19/7.

Tin tức giáo dục mới, hay nhất 24h 19/7.

Hiện rất nhiều giáo viên đang băn khoăn về thu nhập sẽ thay đổi theo hướng nào? vì theo cách hiểu đó, khi Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực, thì giáo viên sẽ không còn được hưởng phụ cấp thâm niên, phụ cấp chức vụ, trách nhiệm...?

Học sinh Việt Nam xuất sắc tại kỳ thi Toán Quốc tế WMI 2019

Kỳ thi này năm nay được tổ chức tại Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham dự.

Đoàn Việt Nam với sự tham gia của 30 học sinh tiểu học, THCS quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã đạt thành tích xuất sắc. 30/30 thí sinh đều đạt giải với 3 giải Kim cương, 9 giải Vàng, 7 giải Bạc, 8 giải Đồng và 3 giải Khuyến khích.

  Tin tức giáo dục mới, hay nhất 24h 19/7.

Tin tức giáo dục mới, hay nhất 24h 19/7.

Mồ côi mẹ, bố bị bệnh, nữ sinh Quảng Nam vẫn đạt điểm Văn cao nhất cả nước

Đó là hoàn cảnh của nữ sinh Nguyễn Thị Thu Hải (lớp 12/5, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam).

Hải là một trong những thí sinh đạt 9,5 điểm môn Văn trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019, điểm số cao nhất của môn Văn năm nay.

Mẹ Hải mất vì bị suy thận, Hải là con cả trong gia đình có 3 chị em, bà nội bị tai biến, bố bị bệnh nhưng hễ ở đâu có việc làm phụ hồ là bố Hải lại chịu đau để xin làm, kiếm tiền nuôi mẹ già và 3 con.

Kỳ thi THPT Quốc gia, Hải được 25,5 điểm. Em mong muốn được học trường Đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng. Điều kiện kinh tế gia đình khó khăn song Hải cho biết, nếu được đi học em sẽ làm thêm để có tiền đóng học phí.  

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO