Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức giáo dục 16/9: Quán quân Đường lên đỉnh Olympia hứa sẽ về nước làm việc

Các tin tức giáo dục mới nhất, nóng nhất ngày 16/9: Quán quân Đường lên đỉnh Olympia tiết lộ sẽ về nước làm việc, Giám đốc Sở GD&ĐT không phải học ĐH Sư phạm, 21 học sinh phải khám chuyên sâu...

Tin tức giáo dục 16/9: Quán quân Đường lên đỉnh Olympia hứa sẽ về nước làm việc 0

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia sẽ đi du học và về nước làm việc

Ngày 15/9, Trần Thế Trung (trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) đã giành Vòng nguyệt quế tại cuộc thi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2019 với 245 điểm.

Tiết lộ sau khi giành chiến thắng, Trần Thế Trung cho biết sẽ cố gắng nỗ lực hoàn thành xuất sắc chương trình học cấp 3. "Với suất học bổng du học của chương trình, em sẽ đi du học, em đang suy nghĩ tới sẽ lựa chọn Công nghệ Thông tin, Phần mềm và Truyền thông".

Về nơi làm việc trong tương lai, Trung cho biết khi đã học hỏi được những kiến thức, sẽ về nước cống hiến cho nước nhà.

Giám đốc Sở GD&ĐT không nhất thiết phải dùng được ngoại ngữ, không phải tốt nghiệp ĐH Sư phạm

Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở GD&ĐT thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, chính thức có hiệu lực từ ngày 24/10 tới đây.

Theo đó, có 8 tiêu chuẩn chung đối với 2 vị trí Giám đốc và Phó giám đốc Sở.

Tuy nhiên, nếu so với dự thảo được đưa ra để xin ý kiến hồi cuối tháng 4 năm nay thì đã bỏ tiêu chuẩn thứ 6 ở Điều 3 là yêu cầu sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc và công nghệ thông tin trong công việc.

Thay vào đó là tăng cường trách nhiệm, năng lực quản lý, tích cực ngăn ngừa những biểu hiện tiêu cực trong giáo dục đào tạo ở địa phương.

Với Giám đốc Sở GD&ĐT, thay vì “phải đảm bảo tiêu chuẩn tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành về giáo dục và đào tạo” như dự thảo trước đây, Thông tư chính thức yêu cầu giám đốc sở GD-ĐT là người “tốt nghiệp ĐH sư phạm hoặc tốt nghiệp ĐH và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm”.

Như vậy, người đứng đầu ngành giáo dục địa phương không bắt buộc phải tốt nghiệp ĐH ngành sư phạm.

21 học sinh quanh nhà máy Rạng Đông phải chuyển viện để kiểm tra chuyên sâu

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân, sau 2 ngày khám sức khỏe miễn phí cho hơn 1.700 học sinh tại 3 trường học trên địa bàn phường Hạ Đình.

Tin tức giáo dục 16/9: Quán quân Đường lên đỉnh Olympia hứa sẽ về nước làm việc 1

Theo thống kê, tỉ lệ các em học sinh được khám tại trường Tiểu học Hạ Đình là 83,7%, THCS Hạ Đình là 95,2% và trường mầm non Ánh Sao là 63,3%.

Sau khi khám, hiện có 21 học sinh chuyển viện để kiểm tra chuyên sâu.

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO