Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin giáo dục hôm nay 10/10: Bộ GD&ĐT sắp công bố những bản thảo sách giáo khoa đạt chuẩn

Tin tức giáo dục mới nhất, hay nhất ngày 10/10: Người lắp camera theo dõi cô giáo đánh HS lên tiếng, 11 bản thảo sách giáo khoa bị loại sau 2 vòng thẩm định.

Tin giáo dục hôm nay 10/10: Bộ GD&ĐT sắp công bố những bản thảo sách giáo khoa đạt chuẩn 0

Người lắp camera phát hiện cô giáo đánh trẻ lên tiếng

UBND TP.HCM vừa có báo cáo về sự việc cô giáo N.H.H - giáo viên chủ nhiệm lớp 2/11 trường tiểu học Phan Chu Trinh (quận Tân Phú) đánh học sinh trong lớp.

Theo đó, người bí mật lắp camera để phát hiện sự việc là một phụ huynh nằm trong Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp.

Hiện cô giáo này tiếp tục bị đình chỉ thêm 30 ngày để chờ xử lý.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM nhận định hành vi của cô giáo chính là hành vi bạo hành trẻ, không phù hợp với môi trường sư phạm, vi phạm nghiêm trọng đạo đức người giáo viên, ảnh hưởng xấu tới học sinh, làm mất uy tín của ngành. Do đó, Sở đề nghị quận Tân Phú nhanh chóng có hình thức xử lý nghiêm khắc.

11 bản thảo sách giáo khoa bị loại sau 2 vòng thẩm định

Thông tin từ Bộ GD&ĐT, tính tới thời điểm hiện tại, Ban thẩm định SGK mới của Bộ đã chấm xong 2 vòng thẩm định.

Tin giáo dục hôm nay 10/10: Bộ GD&ĐT sắp công bố những bản thảo sách giáo khoa đạt chuẩn 1

Kết quả có tới 11 bản thảo bị đánh giá "Không đạt". Trong đó, 9 bản thảo bị loại từ vòng thẩm định 1, và thêm 2 bản thảo bị loại ở vòng thẩm định 2.

Dự kiến trong tháng 10/2019, Bộ sẽ công bố những bản thảo sách giáo khoa đạt chuẩn để các địa phương chọn lựa.

Sở GD&ĐT TP.HCM phòng chống "tham nhũng vặt" trong giáo dục

Sở GD&ĐT TPHCM vừa triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm học 2019-2020. Trong đó, nhấn mạnh việc phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, nhất là các hành vi "tham nhũng vặt".

Đặc biệt, Thanh tra Sở tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nắm thông tin, tình hình.

Kịp thời đề xuất các cuộc thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật những vụ việc có dấu hiệu bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, cho thôi việc, miễn nhiệm bãi nhiệm, kỷ luật... đối với cán bộ, công viên chức và người lao động có nhiều dư luận về tham nhũng, lãng phí.

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO