Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức giáo dục 21/9: Trường quốc tế Việt Úc xin lỗi, hứa sẽ tăng đồ ăn cho học sinh

Các tin tức giáo dục mới nhất, nóng nhất ngày 21/9: Trường quốc tế Việt Úc xin lỗi, hứa tăng định lượng suất ăn của học sinh; Lịch tuyển dụng viên chức giáo dục 2019 ở Hà Nội, Hà Nội nộp học phí qua thẻ..

  Tin tức giáo dục mới nhất, nóng nhất hôm nay 21/9.

Tin tức giáo dục mới nhất, nóng nhất hôm nay 21/9.

Trường quốc tế Việt Úc xin lỗi phụ huynh học sinh

Liên quan tới sự việc phụ huynh trường Dân lập quốc tế Việt Úc (Quận 2, TP.HCM) bị phụ huynh tố cắt xén khẩu phần ăn của học sinh, ngày 20/9, Ban Điều hành Trường Quốc Việt Úc (VAS), Ban Quản lý Cơ sở Sala và Nhà cung cấp suất ăn Aden thừa nhận rằng đã có một số sơ suất trong khâu quản lý và kiểm định về định lượng suất ăn trước khi phục vụ cho học sinh trong thời gian qua.

  Tin tức giáo dục mới nhất, nóng nhất hôm nay 21/9.

Tin tức giáo dục mới nhất, nóng nhất hôm nay 21/9.

"Chúng tôi thành thật xin lỗi các em học sinh cùng quý phụ huynh Cơ sở Sala và trân trọng cảm ơn sự hợp tác, phản ánh của quý vị để chúng tôi có thể nâng cấp chất lượng phục vụ kịp thời".

Trường quốc tế Việt Úc cũng đưa ra các giải pháp để nâng cấp suất ăn của học sinh như: tăng định lượng suất ăn, phục vụ bánh mì bơ, salad và trái cây trong giờ ăn trưa; thắt chặt các khâu giám sát; chụp ảnh khay ăn mẫu cho các bữa ăn trong 1 ngày tại trường (sáng, trưa và xế), và trình chiếu hình ảnh này trên tivi tại sảnh của Cơ sở Sala để phụ huynh tiện theo dõi...

Hà Nội công bố lịch thi, xét tuyển viên chức giáo dục 2019

Sở Nội vụ Hà Nội vừa ban hành thông báo kế hoạch lịch tổ chức thi, xét tuyển viên chức giáo dục 2019. 

Có 8 quận, huyện tổ chức xét tuyển: Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Tây Hồ, Ba Vì, Mỹ Đức. 22 quận, huyện, thị xã còn lại sẽ tổ chức thi tuyển.

Thời gian bắt đầu từ tháng 9/2019, hoàn thành trong tháng 12/2019.

Không có giáo viên hợp đồng nào được xét tuyển đặc biệt.

Hà Nội sẽ thu tiền học phí không dùng tiền mặt

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có công văn chỉ đạo Phòng GD&ĐT cùng các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội thực hiện việc thu học phí qua thẻ ngân hàng, không dùng tiền mặt.

  Tin tức giáo dục mới nhất, nóng nhất hôm nay 21/9.

Tin tức giáo dục mới nhất, nóng nhất hôm nay 21/9.

Theo đó, các cơ sở giáo dục ở khu vực đô thị (quận, thị xã, thị trấn) từ nay đến 30/11/2019, sẽ lên kế hoạch, lộ trình thực hiện việc thu học phí không dùng tiền mặt mà thông qua thẻ ngân hàng.

Khuyến khích các cơ sở giáo dục còn lại ở các địa bàn huyện cũng thực hiện chủ trương này.

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO