Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức giáo dục 30/9: Nam sinh lớp 8 chế ra máy cấy lúa công suất bằng 6 người cấy tay

Tin tức giáo dục mới nhất, nóng nhất ngày 30/9/2019, nam sinh lớp 8 chế ra máy cấy lúa sử dụng nhiên liệu tự nhiên nhưng công suất gấp 6 lần sử dụng bằng tay

  Tin tức giáo dục mới nhất, nóng nhất hôm nay 30/9

Tin tức giáo dục mới nhất, nóng nhất hôm nay 30/9

Nam sinh lớp 8 ở Bắc Giang chế ra máy cấy lúa

Tham gia cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng tỉnh Bắc Giang năm nay, em Nguyễn Đức Dương, lớp 8A, Trường THCS thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng đã chế tạo một chiếc máy cấy lúa, năng suất lao động bằng 6 người cấy tay.

  Bắc Giang: Nam sinh lớp 8 chế tạo thành công máy cấy lúa

Bắc Giang: Nam sinh lớp 8 chế tạo thành công máy cấy lúa

Máy cấy lúa của Dương làm bằng sắt gồm một số bộ phận chính như: Khung máy, bàn trượt, giàn đựng mạ, hệ thống chuyền động, tay cấy… Kết cấu máy vững chắc, thiết kế đơn giản, gọn nhẹ, trọng lượng từ 22- 23 kg, dễ di chuyển ở mọi địa hình.

Theo tính toán, 1 phút máy cấy được 120 khóm, 1 giờ cấy được 180m2 (tức 0,5 sào bắc bộ), công suất này bằng 6 người cấy thủ công. Máy cấy cùng lúc 2 hàng lúa, mật độ hàng cách hàng 200mm - 230mm.

Đáng chú ý, máy không dùng nhiên liệu nên rất thân thiện với môi trường, tiết kiệm đáng kể chi phí cho nông dân.

Bộ GD&ĐT phản hồi đơn kiến nghị về SGK của GS Hồ Ngọc Đại

Khi nhận được đơn kiến nghị của Trung tâm Giáo dục Công nghệ về việc SGK của GS Hồ Ngọc Đại bị loại khỏi vòng thẩm định, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, Bộ GD&ĐT đã có ý kiến phản hồi với Trung tâm.

Phản hồi của Bộ GD&ĐT nêu rõ: “SGK là tài liệu triển khai chương trình giáo cụ phổ thông, cụ thể hóa yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông về mục tiêu, nội dung giáo dục, yêu cầu về phẩm chất và năng lực của học sinh; định hướng về phương pháp giảng dạy và cách thức kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục; việc biên soạn, xuất bản SGK của các tổ chức, cá nhân thực hiện công bằng, minh bạch và theo quy định của pháp luật...".

“Các hội đồng quốc gia được thành lập và hoạt động theo đúng quy định tại Thông tư 33 với tinh thần nghiêm túc, khách quan, khoa học, công bằng. 

Nếu các tổ chức, cá nhân có nguyện vọng tiếp tục biên soạn SGK thì bản mẫu phải được xây dựng lại để tổ chức thẩm định, như thẩm định lần đầu”.

Hai thầy giáo lao xuống suối cứu học sinh đuối nước

Đó là hai thầy giáo Đồng Văn Nhân (giáo viên Trường THPT Phan Thúc Trực) và thầy Nguyễn Duy Trình (giáo viên Trường tiểu học Hùng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

Tin tức giáo dục 30/9: Nam sinh lớp 8 chế ra máy cấy lúa công suất bằng 6 người cấy tay 2

Mới đây, khi đưa một nhóm bạn trẻ tới tham quan tại thác 7 tầng (huyện Quế Phong), hai thấy nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của một nhóm bạn trẻ vì một nam sinh bị đuối nước.

Cả 2 thầy lao xuống dòng nước sâu phát hiện nam sinh đang nằm sấp, nhanh chóng đưa lên bờ, làm các biện pháp cấp cứu. May măn 15 phút sau nam sinh đã tỉnh lại và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO