Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin giáo dục 5/10: Học sinh lớp 4 không biết đọc, GV vẫn nhận xét đọc thông, viết thạo

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 5/10: Học sinh lớp 4 không biết đọc vẫn lên lớp, cô giáo 26 năm đồng hành cùng trẻ bị nhiễm độc dioxin,

Tin giáo dục 5/10: Học sinh lớp 4 không biết đọc, GV vẫn nhận xét đọc thông, viết thạo 0

Học sinh lớp 4 vẫn không biết đọc

Đó là trường hợp học sinh Phạm Minh T, lớp 4, trường Tiểu học Tam Bình (xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) không biết đọc, viết chữ rất chậm.

Tuy nhiên T vẫn được lên lớp như các bạn khác. Khi xem lại quyển học bạ lưu tại trường, giáo viên chủ nhiệm từ các lớp trước đều phê rằng “đọc trơn, viết thạo”, thậm chí điểm kiểm tra môn Tiếng Việt cuối năm đều đạt 6.

Tin giáo dục 5/10: Học sinh lớp 4 không biết đọc, GV vẫn nhận xét đọc thông, viết thạo 1

Thầy Nguyễn Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Tam Bình cho biết sẽ xem xét lại quá trình học của nam sinh, nếu đúng là "ngồi nhầm lớp" thì sẽ xem xét trách nhiệm của những giáo viên đã dạy em 3 lớp 1,2,3.

Cô giáo 26 năm đồng hành, dạy dỗ trẻ em nhiễm chất độc da cam

Tự nhận mình có duyên với các trẻ sinh ra kém may mắn, cô giáo Lê Thị Hòa (xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, cô bắt đầu nhận dạy hơn 20 trẻ nhiễm chất độc da cam từ năm 1993 tại nhà riêng của mình.

Tin giáo dục 5/10: Học sinh lớp 4 không biết đọc, GV vẫn nhận xét đọc thông, viết thạo 2

Sau đó, được sự giúp đỡ của trụ trì chùa Hương Lan bố trí một phòng học rộng hơn 100m2 và các thiết bị dạy, học nên năm 2007, cô Hòa chính thức mở "lớp học tình thương" tại chùa. Cho đến nay, sau 26 năm, cô Hòa đã đồng hành cùng gần 300 trẻ nhiễm chất độc da cam ở các vùng quê lân cận. 

Cô Hòa được tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú năm 2019".

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM nhắn tin kết quả học tập của sinh viên tới phụ huynh

Lãnh đạo nhà trường cho biết, việc thông báo kết quả học tập của sinh viên nhằm mục đích giúp phụ huynh kịp thời nắm được tình hình học tập của con em mình, từ đó đồng hành cùng con trong chặng đường học đại học.

Dự kiến, trường sẽ tiếp tục thông báo kết quả vào cuối mỗi học kỳ.

Nhiều ý kiến trái chiều bình luận về cách thức này của trường ĐH Công nghệ TP.HCM nhưng đa số điều ủng hộ, vì nhiều sinh viên không hề cố gắng trong 4 năm học đại học.

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO