Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin giáo dục hôm nay 9/10: Nữ sinh xương thủy tinh 20 lần bó bột, vẫn xuất sắc đỗ đại học

Tin giáo dục mới nhất, nóng nhất hôm nay 9/10: Nhiều HS ở TP.HCM nghi ngộ độc thực phẩm, Nữ sinh bị xương thủy tinh nhưng vẫn nỗ lực học rất giỏi, HS trường chuyên bán xà bông đặc biệt gây quỹ từ thiện..

 

Tin giáo dục hôm nay 9/10: Nữ sinh xương thủy tinh 20 lần bó bột, vẫn xuất sắc đỗ đại học 0

Nữ sinh xương thủy tinh 20 lần bó bột, vẫn xuất sắc đỗ đại học

Đó là Nguyễn Minh Vân, đang học năm cuối khoa Công nghệ Thông tin - Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông.

Minh Vân bị bệnh xương thủy tinh từ khi mới sinh ra, vì thế sức khỏe em yếu hơn các bạn đồng trang lứa. 7 tuổi Minh Vân mới vào lớp 1.

Trải qua 20 lần phải đi viện bó bột vì gãy xương nhưng Vân chưa một lần nản chí mà luôn quyết tâm học thật giỏi để báo đáp sự vất vả của bố mẹ vì mình. 

Kết quả, Vân luôn là học sinh giỏi và thi đỗ Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông thực hiện giấc mơ trở thành lập trình viên tài năng trong tương lai.

22 học sinh nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn chiều ở trường

Thầy Phan Văn Trí, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Trắc (TP.HCM) thông tin, chiều tối ngày 8/10, sau khi tan học, có 22 học sinh của trường phải nhập viện cấp cứu vì đau bụng, nôn ói. 

“Nghi HS có triệu chứng ngộ độc thực phẩm, nhà trường nhanh chóng báo cáo sự việc lên Phòng GD&ĐT và UBND quận 11 và đến các BV hỏi thăm sức khỏe HS. 

Sau khi được điều trị tại bệnh viện Nhi đồng và BV quận 11, hầu hết các em đã được xuất viện, hiện chỉ còn vài học sinh đang tiếp tục được theo dõi".

Ông Trí cho biết, bữa chiều ngày 8/10, các HS ăn xúc xích và bánh mỳ do đơn vị bên ngoài hợp đồng với trường mang tới.

Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM cùng y tế địa phương đã lấy mẫu bánh mì, xúc xích xét nghiệm. Cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra nguyên nhân gây ra sự việc. 

Học sinh trường chuyên ở Yên Bái bán xà bông đặc biệt gây quỹ từ thiện

Bùi Xuân Lộc, lớp 12 Lý, thành viên câu lạc bộ CYB CORE, trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái cho biết, CLB nghĩ ra kế hoạch bán xà bông đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập trường.

  Tin tức giáo dục mới nhất, nóng nhất hôm nay 9/10.

Tin tức giáo dục mới nhất, nóng nhất hôm nay 9/10.

Mỗi loại xà bông có mùi đặc trưng của môn học như chuyên Toán "mùi của thương dương vô cùng", chuyên Lý "mùi của điện trở", chuyên Hóa "mùi của C6H12O6", chuyên Văn "mùi của cảm hứng lãng mạn", chuyên Anh "mùi của anh", chuyên Sử, Địa "mùi của tọa độ quá khứ", chuyên Sinh "mùi của gen", chuyên Toán - Tin "mùi của CPU"...

Số tiền bán được từ xà bông sẽ được để làm từ thiện tại địa phương.

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO