Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức virus Corona ở Việt Nam 10/3: Hà Nội tiếp tục tìm người tiếp xúc với các ca nhiễm

Tin tức virus Corona ở Việt Nam mới nhất, nóng nhất 24h ngày 10/3: Ra mắt app theo dõi sức khỏe toàn dân, Hà Nội tiếp tục tìm người tiếp xúc với các ca nhiễm COVID-19...

Tin tức mới nhất về virus Corona (SARS-COV-2) ngày 10/3/2020

Số liệu Bộ Y tế cập nhật về tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona đến 7 giờ ngày 9/3/2020

Số người mắc bệnh trên thế giới: 113.921 trường hợp, 3.995 người tử vong.

- Trong số đó, tử vong tại Trung Quốc: 3.119 người. 

- 876 trường hợp tử vong khác ở 11 quốc gia: Iran: 237, Hàn Quốc: 53, Ý: 463, Mỹ: 22, Úc: 03, Tây Ban Nha: 30, Hồng Kông: 02, Nhật Bản: 07, Tàu Diamond Princess: 07, Pháp: 30, Đài Loan: 01, Iraq: 05, Anh: 03, Thụy Sỹ: 02, Hà Lan: 03, Thái Lan: 01, Philippines: 01, San Marino: 02, Ai Cập: 01, Argentina: 01, Đức: 02.

Hiện đã có 103 quốc gia ghi nhận 28.951 trường hợp nhiễm COVID-19.

Tin tức virus Corona ở Việt Nam 10/3: Hà Nội tiếp tục tìm người tiếp xúc với các ca nhiễm 0

Tình hình virus Corona tại Việt Nam mới nhất hôm nay 9/3/2020

Việt Nam: 31 trường hợp mắc COVID-19. 16/31 trường hợp nhiễm COVID-19 đã được điều trị khỏi.

Số người nghi nhiễm COVID-19 đang cách ly vì có các dấu hiệu ho, sốt, khó thở: 210 người. Ngoài ra có 20.075 người do tiếp xúc gần với người nghi nhiễm Corona nên đang được theo dõi sức khỏe.

Ra mắt app khai báo sức khỏe toàn dân

Chiều ngày 9/3, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế, Bộ Thông tin- Truyền thông đã ra mắt 2 ứng dụng (app) công nghệ thông tin trợ giúp y tế cho người Việt Nam và người nước ngoài tại Việt Nam.

  Tin tức virus Corona tại Việt Nam 10/3: Hướng dẫn khai báo sức khỏe y tế toàn dân.

Tin tức virus Corona tại Việt Nam 10/3: Hướng dẫn khai báo sức khỏe y tế toàn dân.

Đó là Ứng dụng NCOVI dành cho người dân Việt Nam. Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến nghị toàn dân sử dụng ứng dụng này, qua đó cung cấp các thông tin hỗ trợ ngành y tế nhằm tìm ra các trường hợp cần chú ý để đảm bảo phòng chống dịch một cách chủ động.

Ứng dụng Vietnam health declaration dành cho người nhập cảnh vào Việt Nam. Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến nghị người nhập cảnh vào Việt Nam sử dụng ứng dụng này để khai báo y tế nhằm tìm ra các trường hợp cần chú ý để đảm bảo phòng chống dịch một cách chủ động.

Các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 ở Khánh Hòa đều âm tính

Sở Y tế Khánh Hòa cho biết, có tổng cộng 5 trường hợp liên quan đến bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17 ở Hà Nội đang được cách ly ngiêm ngặt tại Khánh Hòa. Cả 5 người này đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Cụ thể 5 trường hợp này, có 01 người Việt Nam (cách ly tại Bệnh viện bệnh nhiệt đới Khánh Hòa), 02 người Anh (cách ly tại nơi lưu trú, khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Vân, Ninh Hòa) và 02 người Anh (cách ly tại nơi lưu trú, Radisson Blu Resort Cam Ranh, Cam Lâm, Khánh Hòa).

Hà Nội tiếp tục tìm những người đã tiếp xúc với 9 người nhiễm COVID-19

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh thông tin, tính đến 15 giờ chiều ngày 9/3, Hà Nội ghi nhận có 4 trường hợp nhiễm COVID-19. Các quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội đã điều tra, xác minh được 760 người tiếp xúc (F1 và F2) đối với 4 bệnh nhân trên. Lực lượng chức năng cũng đã cách ly 66 hộ gia đình với 189 người ở phố Trúc Bạch.

Tin tức virus Corona ở Việt Nam 10/3: Hà Nội tiếp tục tìm người tiếp xúc với các ca nhiễm 2

Đối với hành khách trên chuyến bay VN0054, lực lượng chức năng TP Hà Nội cũng đã xác minh được nơi đến của 155/180 hành khách hạng phổ thông, 21/21 hành khách hạng thương gia. Trong tổng số hàng khách trên chuyến bay VN0054, có 88 người lưu trú hoặc sinh sống tại Hà Nội, hiện 41 người đang có mặt ở TP, 47 người đã chuyển đi nơi khác.

Trong 48 giờ TP đã xác định được hơn 700 người tiếp xúc F1 và F2 với các bệnh nhân. TP đã kịp thời khoanh vùng cách ly và phun khử khuẩn tại khu vực có trường hợp dương tính với COVID-19.

Về trường hợp bệnh nhân số 21, đã được làm rõ danh sách những người tiếp xúc là hơn 500 người tiếp xúc và hiện đã được cách ly; đồng thời tổ chức phun khử khuẩn tại các nơi bệnh nhân đã tới.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu phải tìm bằng được tất cả người tiếp xúc gần với các ca dương tính. Ai có biểu hiện ho sốt, chảy nước mũi đến bệnh viện mà xác định có tiếp xúc với người nước ngoài phải coi là trường hợp nghi ngờ cao.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO