Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức y tế thế giới 15/4: Số người tử vong do COVID-19 cao gấp 10 lần người chết do H1N1

Tin tức y tế thế giới 15/4: Số người tử vong do COVID-19 cao gấp 10 lần người chết do H1N1; Khoảng 117 triệu trẻ em lỡ dịp tiêm phòng sởi.

WHO: Số người tử vong do COVID-19 cao gấp 10 lần người chết do H1N1

Theo Daily News, hôm thứ Hai (13/4), Tổng giám đốc tổ chức Y tế Thế giới WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết COVID-19 có tỉ lệ tử vong cao gấp 10 lần so với bệnh cúm H1N1 năm 2009. 

Ông nói: "Minh chứng ở các nước đã cho chúng ta cái nhìn rõ ràng hơn về dịch bệnh này. Đáng buồn là số người chết cao gấp 10 lần số ca tử vong do đại dịch cúm năm 2009 (có 18.500 người chết), trong khi số ca tử vong do COVID-19 đang không ngừng tăng lên. 

Cách duy nhất để ngăn chặn đại dịch COVID-19 là vắc xin nhưng hiện nay chưa có. Vì vậy WHO nhận định việc phát hiện, xét nghiệm, cách ly, chăm sóc bệnh nhân và theo dõi các trường hợp tiếp xúc, cách ly xã hội đang có hiệu quả trong việc phòng chống bệnh.

Ông Tedros cũng cảnh báo việc sớm nới lỏng giãn cách xã hội có thể khiến tình hình tồi tệ hơn. 

117 triệu trẻ em lỡ dịp tiêm phòng sởi do đại dịch COVID-19

  Tin tức y tế thế giới ngày 15/4: 117 triệu trẻ em lỡ dịp tiêm phòng sởi do dịch COVID-19

Tin tức y tế thế giới ngày 15/4: 117 triệu trẻ em lỡ dịp tiêm phòng sởi do dịch COVID-19

Theo ABC News, do đại dịch COVID-19 xảy ra nên việc tiêm chủng có phần chậm trễ, điển hình nhất là bệnh sởi. 

Vào tháng 3 năm nay Tổ chức Y tế thế giới (WHO đưa ra hướng dẫn các nước có thể tạm hoãn việc tiêm phòng do virus SARS-CoV-2). Tuy nhiên, WHO, CDC Mỹ, Liên hiệp Quốc đưa ra nhận định chiến dịch tiêm phòng sởi ở 24 quốc gia đang bị trì hoãn khiến 117 triệu trẻ em chưa được tiêm phòng sởi đúng lịch. 

Tuy nhiên, Theo WHO, chính quyền các nước cần có cách để theo dõi các trường hợp chưa tiêm vắc xin để có thể tiêm phòng sớm cho các bé. Ước tính có hơn 140.000 người chết mỗi năm vì bệnh sởi, chủ yếu là trẻ dưới 5 tuổi. 

Tin tức COVID-19 cập nhật lúc 7 giờ ngày 15/4

Thế giới: 1.997.620 người mắc; 126.596 người tử vong, trong đó:

  • Hoa Kỳ: 613.886 người mắc; 26.047 người tử vong.
  • Tây Ban Nha: 174.064 người mắc; 18.255 người tử vong.
  • Italy: 162.488 người mắc; 21.067 người tử vong.
  • Pháp: 143.303 người mắc; 15.729 người tử vong.

Việt Nam: 267 trường hợp mắc COVID -19. Trong đó, tổng cộng 169 người đã được chữa khỏi.

  • 16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
  • 153 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 14/4) được chữa khỏi (giai đoạn 2)
Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO