Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức y tế thế giới 23/4: Nhật Bản phát hiện 8 bé nhiễm COVID-19 không có triệu chứng

Tin tức y tế thế giới ngày 23/4: Nhật Bản phát hiện 8 bé nhiễm COVID-19 không có triệu chứng; Trường Đại học Harvard trả lại tiền hỗ trợ khẩn cấp.

Nhật Bản: Một cơ sở chăm sóc trẻ ở Tokyo phát hiện 8 bé nhiễm COVID-19

Theo Japantimes, một cơ sở chăm sóc trẻ em ở Tokyo, Nhật Bản phát hiện 8 trẻ nhiễm COVID-19 nhưng không có triệu chứng. Theo đại diện bệnh viện trung tâm Saiseikai ở Tokyo, một nhân viên của cơ sở này dương tính với virus SARS-CoV-2 hôm 16/4.

Sau đó 29 bé lần lượt được xét nghiệm, trong đó có 8 bé mắc virus Corona không có triệu chứng sốt nhưng đã được nhập viện. 

Được biết, cơ sở chăm sóc trẻ này là dành cho các bé bị bạo hành, không được quan tâm chăm sóc do cha mẹ ly hôn. Trung tâm cũng đã yêu cầu 7 trong số 47 nhân viên tự cách ly ở nhà vì có triệu chứng sốt, khó thở. 

Trường Đại học Harvard sẽ không nhận tiền hỗ trợ khẩn cấp 

  Trường Đại học Harvard, Mỹ sẽ không nhận tiền hỗ trợ dịch COVID-19

Trường Đại học Harvard, Mỹ sẽ không nhận tiền hỗ trợ dịch COVID-19

Theo Reuters, trường Đại học Harvard, Mỹ đã nhận được 9 triệu đô la thông qua một trong các chương trình hỗ trợ của chính phủ do dịch COVID-19. Hôm thứ Ba (21/4), tổng thống Donald Trump cho biết trường đại học Harvard đang nhận số tiền đáng lẽ ra dành cho các doanh nghiệp nhỏ từ chương trình CARES.

Do đó, Trường đại học danh tiếng này cho biết họ cũng đã từ chối nhận tiền hỗ trợ từ chương trình này và số tiền đó sẽ được sử dụng cho các trường đại học cao đẳng trên cả nước để giúp đỡ sinh viên khó khăn và dành cho các chi phí khác do dịch COVID-19.

Trước đó, Harvard đã có ý định dùng 100% số tiền để hỗ trợ những sinh viên khó khăn do dịch bệnh. Được biết trường Đại học Standford và trường Princeton cũng đã tuyên bố không nhận hỗ trợ từ chương trình CARES. 

Cập nhật tin tức COVID-19 lúc 6 giờ ngày 23/4

  Tin tức y tế thế giới ngày 23/4: Gần 179.000 người chết do COVID-19

Tin tức y tế thế giới ngày 23/4: Gần 179.000 người chết do COVID-19

Thế giới: 2.572.603 người mắc; 178.548 người tử vong, trong đó:

  • Hoa Kỳ: 819.175 người mắc; 45.343 người tử vong.
  • Tây Ban Nha: 208.389 người mắc; 21.717 người tử vong.
  • Italy: 183.957 người mắc; 24.648 người tử vong.
  • Pháp: 158.050 người mắc; 20.796 người tử vong.

Việt Nam: 268 trường hợp mắc COVID -19.

Đến 6 giờ ngày 23/4, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.
Tổng cộng 223 người đã được chữa khỏi. Trong đó:

  • 16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
  • 207 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 21/4) được chữa khỏi (giai đoạn 2)
Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO