Báo Điện tử Gia đình Mới

Nghỉ lễ càng nhiều càng ảnh hưởng xấu tới sức khỏe

Tin y tế thế giới nổi bật ngày 13/12/2019: Bé trai 1 tuổi người Trung Quốc suýt tử vong vì hóc hạt lạc, nghỉ lễ càng nhiều càng ảnh hưởng đến sức khỏe, mẹ bầu bị tiểu đường làm tăng bệnh tim ở trẻ.

  Tin y tế thế giới 13/12: Bé trai 1 tuổi người Trung Quốc nguy kịch vì hóc hạt lạc

Tin y tế thế giới 13/12: Bé trai 1 tuổi người Trung Quốc nguy kịch vì hóc hạt lạc

Bé trai 1 tuổi người Trung Quốc suýt tử vong vì hóc hạt lạc

Theo Fox News, bé trai 1 tuổi được đưa vào bệnh viện Thâm Quyến, phía Nam Trung Quốc trong tình trạng nguy kịch.

Theo kết quả chụp, chiếu, các bác sĩ phát hiện hạt lạc (đậu phộng) ở trong khí quản, làm tắc đường thở. Cậu bé được phẫu thuật ngay sau đó và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. 

Hiện sức khỏe cậu bé đã ổn định. 

Qua vụ việc, các bác sĩ cũng cảnh báo cha mẹ, gia đình nên chú ý đến con cái nhiều hơn. Không nên cho các bé nhỏ ăn những loại thực phẩm như hạt lạc, hạt ngô, xúc xích, bánh mì, bánh dẻo, kẹo cao su, kẹo dẻo, rau sống... rất dễ gây hóc.

Đặc biệt, khi bị hóc, cha mẹ nên đưa bé đến các cơ sở y tế gần nhất, càng sớm càng tốt.

Tiểu đường thai kỳ có thể khiến trẻ có nguy cơ bị bệnh tim 

  Tiểu đường thai kỳ có thể khiến trẻ có nguy cơ bị bệnh tim

Tiểu đường thai kỳ có thể khiến trẻ có nguy cơ bị bệnh tim

Theo hãng Reuters, các nhà khoa học cho biết bà bầu mắc bệnh tiểu đường trong những tháng thai kỳ có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim ở trẻ. 

Các nhà nghiên cứu tại Đan Mạch đã theo dõi khoảng 2,4 triệu trẻ sơ sinh khoảng 4 thập kỷ nay, trong đó có 55.000 trẻ có mẹ mắc bệnh tiểu đường thai kỳ. Theo đánh giá, những đứa trẻ sinh ra từ những bà mẹ mắc tiểu đường thai kỳ có nguy cơ mắc bệnh tim trước tuổi 40. 

Các nhà khoa học cho rằng mẹ bị tiểu đường thai kỳ sẽ khiến trẻ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch khoảng 29%. 

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo, phòng ngừa, kiểm tra và điều trị tiểu đường thai kỳ rất quan trọng. Nó không chỉ giúp mẹ bầu khỏe mạnh hơn mà còn giúp trẻ giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch sau này. 

Càng nghỉ lễ nhiều, sức khỏe càng giảm sút

  Vào các dịp lễ, Tết, bạn không nên ngồi ì một chỗ vì nó có thể khiến sức khỏe bị giảm sút

Vào các dịp lễ, Tết, bạn không nên ngồi ì một chỗ vì nó có thể khiến sức khỏe bị giảm sút

Theo The Sun, sức khỏe có nguy cơ bị tổn thương nghiêm trọng nếu bạn lười vận động trong những ngày nghỉ lễ Giáng Sinh, năm mới...

Các nhà khoa học đã nghiên cứu khoảng 26 tình nguyện viên ở độ tuổi 28 và 21 người ở độ tuổi 60. Trước đó họ thường bước khoảng 10.000 bước/ngày nhưng sau 2 tuần thử nghiệm họ chỉ bước 1.500/ngày, sức khỏe của họ đã giảm sút.

Lý do là vì ngày nghỉ lễ, chúng ta thường có thói quen xem TV, ăn uống và tụ tập. Nó có thể dẫn đến yếu cơ, xương và khiến tâm trạng chúng ta cũng tồi tệ hơn. 

Chưa kể, chúng ta thường uống nhiều rượu, bia, nước ngọt sẽ dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như béo phì, tim mạch...

Vì vậy, các chuyên gia khuyên chúng ta nên đi bộ nhiều hơn, tránh nằm lì nhiều ngày trong nhà, đặc biệt là vào dịp lễ Noel, nghỉ Tết sắp tới.

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO