Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức y tế thế giới ngày 10/7: 'Hội chứng trái tim vỡ' tăng giữa đại dịch COVID-19

Tin tức y tế thế giới ngày 10/7: 'Hội chứng trái tim tan vỡ' tăng giữa đại dịch COVID-19; Tổng thống Donald Trump sẽ ký 3 sắc lệnh giảm tiền thuốc.

'Hội chứng trái tim tan vỡ' tăng giữa đại dịch COVID-19 

Theo CNN, một cuộc nghiên cứu được các chuyên gia Cleveland công bố ngày thứ 5 (9/7) trên tạp chí JAMA cho thấy nhiều ca mắc "hội chứng trái tim tan vỡ" tại các bệnh viện ở Ohio, Mỹ.

Những bệnh nhân này không mắc COVID-19 nhưng do căng thẳng về thể chất, xã hội và kinh tế dẫn đến hội chứng này. 

"Hội chứng trái tim tan vỡ" xảy ra khi các cơ tim yếu đi, dẫn đến đau ngực, khó thở, thường là do căng thẳng gây nên. Bệnh nhân ít khi gặp nguy hiểm đến tính mạng và có thể phục hồi sau vài ngày hoặc vài tuần. 

Tổng thống Donald Trump sẽ ký 3 sắc lệnh giảm tiền thuốc 

  Tin tức y tế thế giới ngày 10/7: Tổng thống Donald Trump sẽ ký sắc lệnh giảm giá thuốc kê đơn

Tin tức y tế thế giới ngày 10/7: Tổng thống Donald Trump sẽ ký sắc lệnh giảm giá thuốc kê đơn

Theo Reuters, đại diện Nhà Trắng cho biết tổng thống Donald Trump sẽ ký 3 sắc lệnh để giảm giá tiền thuốc kê đơn cho bệnh nhân. Được biết, Nhà Trắng đang xem xét giá của các loại thuốc kê đơn sau khi Quốc hội chưa thống nhất được giải pháp. 

Theo đó, những sắc lệnh này sẽ đảm bảo cho hầu hết người dân Mỹ giảm số tiền thuốc kê đơn. Chánh văn phòng Nhà Trắng, ông Mark Meadows không đưa ra chi tiết về những sắc lệnh cũng như thời gian cụ thể tổng thống Trump sẽ ký. 

Cập nhật tin tức COVID-19 lúc 6 giờ ngày 10/7 

Tin tức y tế thế giới ngày 10/7: 'Hội chứng trái tim vỡ' tăng giữa đại dịch COVID-19 1

Thế giới: 12.374.030 người mắc; 556.443 người tử vong

3 nước có ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới:

  • Mỹ: 3.216.341 người mắc; 135.691 người tử vong
  • Brazil: 1.759.103 người mắc: 69.254 người tử vong
  • Ấn Độ: 794.855 người mắc; 21.623 người tử vong

Việt Nam: 369 người mắc, 0 tử vong.

Đến 6 giờ ngày 10/7, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Tổng cộng 347 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong đó:

  • 16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
  • 331 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 8/7) được chữa khỏi (giai đoạn 2). 
Minh Trần /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO