Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức y tế thế giới ngày 13/4: Hơn 200 nhân viên y tế toàn thế giới tử vong do COVID-19

Tin tức y tế thế giới ngày 13/4: Boris Johnson đã xuất viện sau 1 tuần chữa trị COVID-19; Hơn 200 nhân viên y tế trên toàn thế giới tử vong do COVID-19.

Hơn 200 nhân viên y tế trên toàn thế giới tử vong do COVID-19 

Theo Newsweek, dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của khoảng hơn 200 y bác sĩ trên toàn thế giới. Trong đó nhiều nhất là ở Italy hơn 100 người, sau đó là đến Indonesia 24 người và số ca tử vong còn lại rải rác ở các nước khác như Trung Quốc, Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Iran, Mỹ...

Tổng giám đốc Hội đồng Điều dưỡng quốc tế, ông Howard Catton cho biết trong 1 vài tuần tới số người nhiễm tăng lên, các y bác sĩ làm việc trong môi trường cực kỳ khắc nghiệt.

Tin tức y tế thế giới ngày 13/4: Hơn 200 nhân viên y tế toàn thế giới tử vong do COVID-19 0

Thêm vào đó ,họ phải làm việc liên tục trong nhiều giờ nên rất mệt mỏi. Họ là những người trên tuyến đầu và họ cần được bảo vệ nếu tiếp tục làm việc. 

Thủ tướng Anh xuất viện, thủ tướng Nhật bị chỉ trích 

Theo The Guardian, thủ tướng Anh Boris Johnson đã xuất viện sau 1 tuần chữa trị COVID-19 tại bệnh viện St Thomas, London. Ông gửi lời cảm ơn và ca ngợi đến các y bác sĩ đac tận tình chăm sóc, mong mọi người cùng cố gắng chống lại dịch bệnh. 

Tin tức y tế thế giới ngày 13/4: Hơn 200 nhân viên y tế toàn thế giới tử vong do COVID-19 1

Trước đó, Thủ tướng Johnson đã phải nhập viện tối 5/4 để điều trị tích cực do tiếp tục xuất hiện các triệu chứng dai dẳng của bệnh COVID-19, khoảng 10 ngày sau khi ông tự cách ly vì bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

Cập nhật tin tức COVID-19 lúc 7 giờ này 13/4

  Tin tức y tế thế giới ngày 13/4: Gần 110.000 tử vong do COVID-19

Tin tức y tế thế giới ngày 13/4: Gần 110.000 tử vong do COVID-19

Thế giới: 1.787.073 người mắc; 109.288 người tử vong, trong đó:

  • Hoa Kỳ: 533.115 người mắc; 20.580 người tử vong.
  • Tây Ban Nha: 163.027 người mắc; 16.606 người tử vong.
  • Italy: 152.271 người mắc; 19.468 người tử vong.
  • Đức: 125.452 người mắc; 2.871 người tử vong.

Việt Nam: 258 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó:

  • 16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1.
  • 128 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 12/4) được chữa khỏi (giai đoạn 2).
Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO