Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức y tế thế giới ngày 13/5: Nga có số ca mắc COVID-19 cao thứ 2 sau Mỹ

Tin tức y tế thế giới ngày 13/5: Nga có số ca mắc COVID-19 cao thứ 2 sau Mỹ; Nhật Bản sử dụng bộ xét nghiệm kháng nguyên; Cập nhật tin tức COVID-19.

Nga có số ca mắc COVID-19 cao thứ 2 sau Mỹ 

Theo Moscow Times, hôm qua ngày (12/5), Nga ghi nhận thêm 10.899 ca mắc COVID-19, nâng tổng số lên 232.243 người mắc, trong đó có 2.116 người chết. Số ca tử vong thấp hơn so với các nước châu Âu khác. Nhưng hiện Nga có số ca mắc COVID-19 cao thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ

Lý giải tại sao Nga có ít ca tử vong hơn, các quan chức cho biết nước này đã nhanh chóng đóng cửa biên giới, cách ly những người nghi  nhiễm, chữa trị cho bệnh nhân đồng thời xét nghiệm và cách ly nhanh chóng những người bị nhiễm bệnh. 

Mặc dù có hơn 10.000 ca nhiễm mỗi ngày trong hơn 1 tuần qua, tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng thời gian phong tỏa có thể được dỡ bỏ từ ngày hôm qua (12/5). Tuy nhiên, Matxcơva chỉ dỡ bỏ một vài hạn chế, còn lại vẫn phong tỏa cho đến cuối tháng 5. 

Khoảng 500.000 nhân viên ở các công ty đã quay trở lại làm việc nhưng vẫn đeo khẩu trang và đeo găng tay ở các cửa hàng hoặc tham gia giao thông. 

Nhật Bản chấp thuận bộ xét nghiệm kháng nguyên virus Corona 

  Tin tức y tế thế giới ngày 13/5: Nhật sử dụng bộ dụng cụ kháng nguyên để xét nghiệm virus Corona

Tin tức y tế thế giới ngày 13/5: Nhật sử dụng bộ dụng cụ kháng nguyên để xét nghiệm virus Corona

Theo Reuters, Nhật Bản có kế hoạch sử dụng bộ xét nghiệm kháng nguyên virus Corona vào ngày hôm nay (13/5). Bộ xét nghiệm được trung tâm xét nghiệm Miraca Holdings trình lên chính phủ phê chuẩn. 

Xét nghiệm kháng nguyên để tìm protein trong virus và có thể phát hiện virus nhanh chóng nhưng có thể có sai sót nhiều hơn bộ xét nghiệm PCR (xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase).

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Yoshihide Suga cho biết rất khó để có thể xét nghiệm PCR cho tất cả mọi người, vì thế xét nghiệm kháng nguyên có thể là giải pháp hợp lý. 

Theo Bộ Y tế nhật Bản, hiện nước này có khoảng 16.680 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 712 người ở trên tàu Diamond Princess, 670 người đã tử vong. 

Cập nhật tin tức COVID-19 ngày 13/5 

  Tin tức y tế thế giới ngày 13/5: Gần 293.000 người tử vong do COVID-19

Tin tức y tế thế giới ngày 13/5: Gần 293.000 người tử vong do COVID-19

Thế giới: 4.339.798 người mắc; 292.807 người tử vong.

Các nước có số ca tử vong cao nhất lần lượt là Hoa Kỳ, Nga, Tây ban Nha, Anh. 

Việt Nam: 288 trường hợp mắc COVID -19.

Đến 6 giờ ngày 13/5, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới ở cộng đồng.

Tổng cộng 252 người đã được chữa khỏi. Trong đó:

  • 16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
  • 236 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 12/5) được chữa khỏi (giai đoạn 2).
Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO