Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức y tế thế giới ngày 22/4: Tây Ban Nha nới lỏng cách ly, cho trẻ ra khỏi nhà chơi đùa

Tin tức y tế thế giới ngày 22/4: Bệnh viện mới ở Nga xét nghiệm khoảng 10.000 ca/ngày; Tây Ban Nha nới lỏng giãn cách, cho trẻ em ra ngoài; Cập nhật COVID-19.

Tây Ban Nha cho trẻ ra khỏi nhà để chơi đùa khi các ca mắc COVID-19 giảm

Theo Reuters, bộ trưởng bộ y tế Tây Ban Nha, Salvador Illa cho biết nước này sẽ nới lỏng giãn cách xã hội vào tuần tới và cho phép trẻ em ra đường chơi đùa.

Theo đó, các bé có thể ra ngoài chơi đùa hoặc cùng cha mẹ để đi mua thuốc men, thực phẩm. Quyết định có hiệu lực từ 26/4 tới đối với trẻ em dưới 14 tuổi.

Động thái này được đưa ra sau khi có nhiều kiến nghị, lời chỉ trích trên mạng xã hội rằng trẻ em nên được ra ngoài chứ không nên ở nhà quá lâu. Thứ Hai (20/4), số ca tử vong do COVID-19 ở Tây Ban Nha là 399, thấp nhất kể từ 22/3. Được biết, nước này cũng đã cho một số doanh nghiệp mở cửa trở lại vào tuần trước. 

Nga mở cửa bệnh viện có thể xét nghiệm 10.000 người/ngày

  Tin tức y tế thế giới ngày 22/4: Bệnh viện mới ở Nga được xây dựng trong 1 tháng

Tin tức y tế thế giới ngày 22/4: Bệnh viện mới ở Nga được xây dựng trong 1 tháng

Theo Reuters nước Nga hiện đang có khoảng 50.000 người mắc COVID-19, trong đó có 29.433 người ở Ma-xcơ-va, 233 người chết (cả nước có 450 người chết). Được biết vào tháng 3, số ca mắc ở Nga vẫn còn rất thấp nhưng tháng này, số người nhiễm tăng đột biến.

Ngày 12/3, Nga bắt đầu khởi công xây dựng bệnh viện ở phía Đông Nam thành phố và hiện bệnh viện này đang bắt đầu hoạt động với 20 bệnh nhân đầu tiên vào ngày 21/4. Quy mô của bệnh viện là khoảng 800 giường bệnh.

Giám đốc bệnh viện mới, Sergei Perekhodov, cho hay họ có thể xét nghiệm 10.000 người/ ngày và có thể điều trị cho những bệnh nhân suy hô hấp do COVID-19.

Tin tức COVID-19 cập nhật lúc 6 giờ ngày 22/4

  Tin tức y tế thế giới ngày 22/4: Gần 2,5 triệu người mắc COVID-19 trên toàn cầu

Tin tức y tế thế giới ngày 22/4: Gần 2,5 triệu người mắc COVID-19 trên toàn cầu

Thế giới: 2.495.296 người mắc; 171.064 người tử vong, trong đó:

  • Hoa Kỳ: 792.938 người mắc; 42.518 người tử vong.
  • Tây Ban Nha: 204.178 người mắc; 21.282 người tử vong.
  • Italy: 181.228 người mắc; 24.114 người tử vong.
  • Pháp: 155.383 người mắc; 20.265 người tử vong.

Việt Nam: 268 trường hợp mắc COVID -19.

Đến 6h ngày 22/4, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Tổng cộng 216 người đã được chữa khỏi. Trong đó:

  • 16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
  • 200 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 21/4) được chữa khỏi (giai đoạn 2)
Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO