Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức y tế thế giới ngày 22/6: WHO ghi nhận ca mắc COVID-19 cao kỷ lục trong 1 ngày

Tin tức y tế thế giới ngày 22/6: WHO ghi nhận ca mắc COVID-19 cao kỷ lục trong 1 ngày; Bắc Kinh có thể xét nghiệm COVID-19 1 triệu người/ngày.

WHO ghi nhận ca mắc COVID-19 cao kỷ lục trong 1 ngày

Theo Forbes, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo thế giới ghi nhận ca mắc COVID-19 cao kỷ l ục trong một ngày. Theo đó, 24 giờ qua, có hơn 183.000 trường hợp mắc COVID-19 và hơn 4.7000 ca tử vong. Gần 1 nửa ca mắc là đến từ Mỹ, Brazil. 

Theo WHO, có 54.771 ca mắc mới ở Brazil, sau đó là Mỹ với 36.617 người và Ấn Độ là 15.400 ca mắc COVID-19. Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết đại dịch COVID-19 đang tăng rất nhanh cảnh báo thế giới tuần qua bước vào một giai đoạn mới và nguy hiểm. 

Bắc Kinh có thể xét nghiệm COVID-19 cho 1 triệu người/ngày

  Tin tức y tế thế giới ngày 22/6: Bắc Kinh có thể xét nghiệm COVID-19 cho 1 triệu người/ngày

Tin tức y tế thế giới ngày 22/6: Bắc Kinh có thể xét nghiệm COVID-19 cho 1 triệu người/ngày

Theo Reuters, giới chức Bắc Kinh cho biết họ có thể mở rộng xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 1 triệu người/ngày nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Tuần trước, thủ đô Trung Quốc đã mở rộng xét nghiệm, tập trung vào những người đi đến chợ Tân Phát Địa và sống gần khu vực bùng phát dịch. 

Gao Xiaojun, đại diện ủy ban sức khỏe Bắc Kinh nói trong cuộc họp báo rằng khả năng xét nghiệm ở thủ đô là rất lớn, chuyển từ 100.000 đến 230.00 người trong một ngày. Sắp tới đây, các chuyên gia Bắc Kinh có thể thu thập khoảng 5 mẫu trong một cuộc xét nghiệm, tức là Bắc Kinh có thể xét nghiệm COVID-19 cho 1 triệu người/ngày. 

Cập nhật tin tức COVID-19 lúc 6 giờ ngày 22/6

  Tin tức y tế thế giới ngày 22/6: Gần 9 triệu người mắc COVID-19

Tin tức y tế thế giới ngày 22/6: Gần 9 triệu người mắc COVID-19

Thế giới: 8.939.916 người mắc; 467.146 người tử vong

Việt Nam: 349 người mắc, 0 tử vong.

Đến 6 giờ ngày 22/6 không phát hiện trường hợp mắc COVID-19.

Tổng cộng 327 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong đó:

  • 16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
  • 311 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 20/6) được chữa khỏi (giai đoạn 2).
Minh Trần /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO