Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức y tế thế giới ngày 25/4: Nga phát hiện gần 6.000 ca mắc COVID-19 trong 1 ngày

Tin tức y tế thế giới ngày 25/4: Nga ghi nhận gần 6.000 ca mắc COVID-19 trong 1 ngày; Lãnh đạo các nước tham gia thúc đẩy việc tìm ra vắc xin COVID-19.

Nga ghi nhận gần 6.000 ca mắc COVID-19 trong 1 ngày

Theo Moscow Times, số người mắc COVID-19 ở Nga đang tăng lên nhanh chóng, điển hình nhất là vào ngày thứ Sáu (24/4), nước ngày ghi nhận thêm 5.849 ca mắc mới, nâng tổng số bệnh nhân lên tới 68.622, trong đó có khoảng 615 người tử vong. 

Các nhà chức trách tại Mat-xcơ-va sẽ không nới lỏng việc phong tỏa thành phố vào những ngày lễ trong tháng 5 như ngày Lao động thế giới hay kỷ niệm Chiến thắng vĩ đại (chiến thắng chiến tranh vệ quốc - ngày lễ lớn nhất ở Nga).

Thống đốc Mat-xcơ-va, Sergei Sobyanin đưa ra lời đề nghị với Bộ trưởng bộ y tế nga và Bộ trưởng bộ giáo dục cho sinh viên năm thứ 4 và năm thứ 5 tham gia chiến dịch chống lại COVID-19. 

Lãnh đạo các nước tham gia thúc đẩy việc tìm ra vắc xin COVID-19

  Tin tức y tế thế giới ngày 25/4: Lãnh đạo các nước cùng nhau tìm cách thúc đẩy việc sản xuất vắc xin

Tin tức y tế thế giới ngày 25/4: Lãnh đạo các nước cùng nhau tìm cách thúc đẩy việc sản xuất vắc xin

Theo Reuters, lãnh đạo các nước đã họp trực tuyến vào ngày thứ Sáu (24/4) do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chủ trì. Tham dự có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống nước Cộng hòa Nam Phi Cyril Ramaphosa. Tuy nhiên, Mỹ không tham gia cuộc họp lần này. 

Mục đích của cuộc họp là thúc đẩy việc phát triển các loại thuốc, vắc xin phòng chống COVID-19. Tổng giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu mở đầu cuộc họp: "Chúng ta đang đối mặt với một thảm họa chung và chỉ có thể ngăn chặn được nó khi có phương pháp chung."

Trong cuộc họp, phụ trách Quỹ phòng chống AIDS, Peter Sands cho rằng bài học về bệnh AIDS vẫn còn đó. Hàng triệu người đã chết trước khi tìm ra thuốc điều trị. Vì vậy, việc thúc đẩy sản xuất vắc xin  chống COVID-19 là rất cần thiết. 

Cập nhật tin tức COVID-19 lúc 6 giờ ngày 25/4

  Tin tức y tế thế giới ngày 25/4: Hơn 191.000 người chết do COVID-19

Tin tức y tế thế giới ngày 25/4: Hơn 191.000 người chết do COVID-19

Thế giới: 2.736.137 người mắc; 191.422 người tử vong, trong đó:

  • Hoa Kỳ: 886.709 người mắc; 50.243 người tử vong.
  • Tây Ban Nha: 213.024 người mắc; 22.157 người tử vong.
  • Italy: 189.973 người mắc; 25.549 người tử vong.
  • Pháp: 158.183 người mắc; 21.856 người tử vong.

Việt Nam: 270 trường hợp mắc COVID -19.

Đến 6h00 ngày 25/4, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Tổng cộng 220 người đã được chữa khỏi. Trong đó:

  • 16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
  • 204 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 25/4) được chữa khỏi (giai đoạn 2)
Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO