Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức y tế thế giới ngày 26/4: 43 bang ở Mỹ kiến nghị đóng cửa trường học đến hết năm

Tin tức y tế thế giới ngày 26/4: 43 bang ở Mỹ kiến nghị đóng cửa trường học đến hết năm; Thủ tướng Anh quay trở lại làm việc: Cập nhật tin tức COVID-19 ngày 26/4.

43 bang ở Mỹ kiến nghị đóng cửa trường học đến hết năm

Theo CNN, 43 bang ở Mỹ trong đó có Alabama, Alaska, California, và thủ đô Washington DC kiến nghị các trường họ đóng cửa đến hết năm để ngăn chặn COVID-19.

Một số bang vừa tuyên bố có kế hoạch nới lỏng giãn cách xã hội và mở cửa kinh tế trở lại, tuy nhiên, có vẻ như học sinh sẽ khó để đi học trở lại vào dịp này. 

Các địa phân khác của Hoa Kỳ như Samoa, Guam, Quần đảo bắc Mariana, Puerto Rico và Quần đảo Virgin cũng đóng cửa cho đến hết năm nay. Thống đốc bang Delaware, John Carney cho rằng việc cần nghĩ lúc này là lợi ích của học sinh.

Trong khi đó các bang California, Idaho, Kentucky, Maine, South Dakota, Tennessee khuyến nghị nên giúp đỡ các học sinh học trực tuyến.

Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ trở lại làm việc vào đầu tuần sau 

  Tin tức y tế thế giới ngày 26/4: Thủ tướng Anh quay trở lại làm việc

Tin tức y tế thế giới ngày 26/4: Thủ tướng Anh quay trở lại làm việc

Theo ITV, thủ tướng Anh Boris Johnson đã hồi phục và sẽ trở lại làm việc vào đầu tuần tới. Trước đó, vị thủ tướng 55 tuổi đã phải nhập viện vào ngày 5/4 và ở phòng chăm sóc đặc biệt để điều trị bệnh COVID-19. 

Được biết ông cũng đã dành 3 giờ đồng hồ để họp với bộ trưởng ngoại giao Dominic Raab, người đang thay mặt ông giải quyết các vấn đề ở chính phủ và bộ trưởng tài chính Rishi Sunak về vấn đề ông sẽ trở lại làm việc. 

Ông cũng sẽ trở lại để chủ trì cuộc họp báo thường ngày ở Downing Street vào thứ Hai (27/4) và có thể sẽ làm việc thêm với nhà lãnh đạo lao động mới Sir Keir Starmer vào ngày thứ Tư (29/4). 

Cập nhật tin tức COVID-19 lúc 6 giờ ngày 26/4

  Tin tức y tế thế giới ngày 26/4: Gần 198.000 người chết do COVID-19

Tin tức y tế thế giới ngày 26/4: Gần 198.000 người chết do COVID-19

Thế giới: 2.837.155 người mắc; 197.698 người tử vong, trong đó:

  • Hoa Kỳ: 925.758 người mắc; 52.217 người tử vong.
  • Tây Ban Nha: 219.764 người mắc; 22.524 người tử vong.
  • Italy: 192.994 người mắc; 25.969 người tử vong.
  • Pháp: 159.828 người mắc; 22.245 người tử vong.

Việt Nam: 270 trường hợp mắc COVID -19.

Đến 23h00 ngày 25/4, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Tổng cộng 225 người đã được chữa khỏi. Trong đó:

  • 16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
  • 209 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 25/4) được chữa khỏi (giai đoạn 2)
Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO