Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức y tế thế giới ngày 26/6: Trong 1 ngày Mỹ có thêm 38.672 người mắc COVID-19

Tin tức y tế thế giới ngày 26/6: Mỹ ghi nhận ca mắc COVID-19 trong ngày cao kỷ lục; WHO cho biết có thể cần 1 năm để phát triển vắc xin; Cập nhật COVID-19.

Mỹ ghi nhận ca mắc COVID-19 trong ngày cao kỷ lục 

Theo Fox News, Mỹ thông báo có nhiều ca mắc COVID-19, cao nhất kể từ cuối tháng 4. Ghi nhận ngày hôm qua (25/6), Mỹ có thêm 38.672 người nhiễm COVID-19. Theo trường đại học John Hopkins, Mỹ hiện đã có hơn 2,38 triệu ca mắc, gần 121.979 ca tử vong. 

Số người mắc COVID-19 tăng cao chủ yếu ở các bang Florida, Texas, và California. Florida có 5.508 ca mắc mới, Texas có 5.000 ca nhiễm, trong đó có nhiều người phải nhập viện.

Ngoài ra, California, Los Angeles cũng có nhiều ca nhiễm mới. Thị trưởng Los Angeles, Eric Garcetti khuyến cáo người dân nên ở nhà nhưng các doanh nghiệp vẫn tiếp tục mở cửa trở lại. 

WHO: Có thể mất 1 năm để có vắc xin COVID-19

  Tin tức y tế thế giới ngày 26/6: WHO hy vọng sẽ sớm có vắc xin COVID-19

Tin tức y tế thế giới ngày 26/6: WHO hy vọng sẽ sớm có vắc xin COVID-19

Theo Reuters, Tổ chức y tế thế giới (WHO) cho biết có thể mất 1 năm các nhà khoa học mới tìm ra vắc xin COVID-19.

Giám đốc WHO, ngài Tedros Adhanom Ghebreyesus thông báo trong cuộc họp rằng: "Thật khó để chắc chắn là chúng ta sẽ có vắc xin. Chúng ta chưa bao giờ có một loại vắc xin cho chủng virus Corona. Nhưng hy vọng là chúng ta sẽ tìm ra loại vắc xin đầu tiên cho loại virus này".

WHO tiết lộ hiện có hơn 100 loại vắc xin đang được nghiên cứu phát triển. Ông Tedros nói: "Chúng ta hi vọng là sẽ có vắc xin trong 1 năm. Các nhà khoa học cho rằng nếu tăng tốc thì thời gian có thể rút ngắn lại, có thể là vài tháng."

Cập nhật tin tức COVID-19 lúc 6 giờ ngày 26/6 

  Tin tức y tế thế giới ngày 26/6: Gần 9,7 triệu người mắc COVID-19

Tin tức y tế thế giới ngày 26/6: Gần 9,7 triệu người mắc COVID-19

Thế giới: 9.684.598 người mắc; 488.901 người tử vong

Việt Nam: 352 người mắc, 0 tử vong.

Đến 6 giờ ngày 26/6, Việt Nam không phát hiện trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Tổng cộng 329 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong đó:

  • 16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
  • 313 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 20/6) được chữa khỏi (giai đoạn 2).
Minh Trần /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO