Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức y tế thế giới ngày 28/4: Đã có hơn 3 triệu người mắc COVID-19 trên toàn cầu

Tin tức y tế thế giới ngày 28/4: Nhật Bản thử thuốc kháng virus cho bệnh nhân COVID-19; Nga vượt Trung Quốc về số ca nhiễm COVID-19.

Nhật Bản thử thuốc chữa Ebola cho bệnh nhân COVID-19 vào tháng 5

Theo Japantoday, chính phủ Nhật Bản cho biết nước này sẽ sử dụng thuốc kháng virus Remdesivir để điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 vào tháng 5 tới. 

Remdesivir là thuốc được tập đoàn dược phẩm Gilead của Mỹ sản xuất và nó được sử dụng để chữa bệnh Ebola. Được biết, một nhóm chuyên gia quốc tế sẽ tiến hành thử nghiệm lâm sàng cho những bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng. 

Tạp chí Dược phẩm ở Anh cũng đăng tải một nghiên cứu mới cho thấy thuốc này có hiệu quả gần như là 70% ở 53 bệnh nhân nặng, nhưng khoảng 1/4 trong số đó vẫn gặp một số tác dụng phụ như ảnh hưởng đến thận.

Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn nhanh chóng phê duyệt để có thể tiến hành thử nghiệm lâm sàng và có kết luận sớm. 

Nga vượt Trung Quốc về số ca mắc COVID-19

  Tin tức y tế thế giới ngày 28/4: Nga vượt Trung Quốc về số người nhiễm COVID-19

Tin tức y tế thế giới ngày 28/4: Nga vượt Trung Quốc về số người nhiễm COVID-19

Theo Reuters, số người mắc COVID-19 ở Nga đã tăng lên nhanh chóng. Hiện đã có hơn 87.000 người mắc ở nước này (Trung Quốc có hơn 84.000 người). 

Theo đó, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sẽ đóng cửa các địa điểm công cộng vào cuối tháng 3 vừa qua và có thể thời gian giãn cách này cần kéo dài thêm một vài tuần nữa. 

Tuy nhiên, trước đó thủ tướng Mikhail Mishushin kiến nghị chính phủ có thể nới lỏng giãn cách xã hội dành cho các doanh nghiệp vì nhiều công ty báo cáo họ sẽ phá sản, nhiều người thất nghiệp nếu tiếp tục phong tỏa.

Cập nhật tin tức COVID-19 lúc 6 giờ ngày 28/4

  Tin tức y tế thế giới ngày 28/4: Có hơn 3 triệu người mắc COVID-19 trên toàn cầu

Tin tức y tế thế giới ngày 28/4: Có hơn 3 triệu người mắc COVID-19 trên toàn cầu

Thế giới: 3.004.926 người mắc; 207.262 người tử vong, trong đó:

  • Hoa Kỳ: 987.322 người mắc; 55.415 người tử vong.
  • Tây Ban Nha: 226.629 người mắc; 23.190 người tử vong.
  • Italy: 197.675 người mắc; 26.644 người tử vong.
  • Pháp: 162.100 người mắc; 22.856 người tử vong.

Việt Nam: 270 trường hợp mắc COVID -19.

Đến 6h00 ngày 28/4, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Tổng cộng 222 người đã được chữa khỏi. Trong đó:

  • 16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
  • 206 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 28/4) được chữa khỏi (giai đoạn 2).
Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO