Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức y tế thế giới ngày 30/6: WHO đến Trung Quốc tìm hiểu nguồn gốc virus Corona mới

Tin tức y tế thế giới ngày 30/6: Nhiều bang ở Mỹ khẩn trương chống dịch COVID-19 lần 2; WHO gửi phái đoàn đến Trung Quốc tìm hiểu nguồn gốc virus Corona chủng mới.

Nhiều bang ở Mỹ áp lệnh giới hạn khi COVID-19 tăng trở lại 

Theo Reuters, nhiều bang ở Mỹ áp dụng nhiều biện pháp ngăn chặn COVID-19 khi các ca nhiễm tăng trở lại. Các quán bar ở California, Floria, Texas và Los Angeles đóng cửa.

Thống đống bang Arizona, Doug Ducey cho biết bang này cũng đóng cửa quán bar, các trung tâm tập gym, nhà hát, công viên nước ít nhất 30 ngày. Bang này cũng không mở cửa trường học ít nhất cho đến 17/8. 

Thống đốc bang New Jersey, Phil Murphy cho biết người dân sẽ không còn được ăn tối ở ngoài. Còn bang Kansas yêu cầu người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Các bãi biển ở Florida sẽ không mở cửa vào cuối tuần, đặc biệt ngày lễ độc lập vào tháng 7 sắp tới. 

WHO gửi phái đoàn đến Trung Quốc tìm hiểu nguồn gốc COVID-19 

  Tin tức y tế thế giới ngày 30/6: WHO gửi phái đoàn đến Trung Quốc tìm hiểu nguồn gốc virus Corona chủng mới

Tin tức y tế thế giới ngày 30/6: WHO gửi phái đoàn đến Trung Quốc tìm hiểu nguồn gốc virus Corona chủng mới

Reuters đưa tin, trong cuộc họp hôm thứ 2 (ngày 29/6), tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tổ chức này sẽ gửi một phái đoàn đến Trung Quốc vào tuần tới để tìm hiểu nguồn gốc của virus Corona chủng mới. 

Trước đó, Mỹ đã từng kêu gọi tìm hiểu nguồn gốc virus Corona. Tổng thống Donald Trump và thư ký bang Mike Pompeo nghĩ rằng nó có thể là từ trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, giả thuyết này chưa có bằng chứng rõ ràng. 

Cập nhật tin tức COVID-19 lúc 6 giờ ngày 30/6 

  Tin tức y tế thế giới ngày 30/6: Gần 10,4 triệu người mắc COVID-19

Tin tức y tế thế giới ngày 30/6: Gần 10,4 triệu người mắc COVID-19

Thế giới: 10.384.933 người mắc; 507.234 người tử vong

Việt Nam: 355 người mắc, 0 tử vong.

Đến 6 giờ ngày 30/6, Việt Nam không phát hiện ca mắc COVID-19 mới.

Tổng cộng 335 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong đó:

  • 16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
  • 319 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 30/6) được chữa khỏi (giai đoạn 2). 
Minh Trần /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO