Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức y tế thế giới ngày 5/7: Toàn cầu đã có gần 11,4 triệu người mắc COVID-19

Tin tức y tế thế giới ngày 5/7: Gần 11,4 triệu người mắc COVID-19 trên toàn cầu; Mỹ gặp khó khăn khi xét nghiệm COVID-19; Nhật Bản khuyến cáo người dân không đi du lịch.

Tokyo, Nhật Bản khuyến cáo người dân không nên du lịch vì COVID-19 

Theo Reuters, Yuriko Koike, thống đốc Tokyo, Nhật Bản khuyến cáo người dân không nên du lịch trong lúc này bởi số ca mắc hơn 100 ca trong 3 ngày liên tiếp. Đặc biệt, nhiều người trẻ mắc COVID-19 trong giai đoạn này. 

Dù 3 ngày liên tiếp có số ca mắc hơn 100 nhưng Bộ trưởng kinh tế Nhật Bản Yasutoshi Nishimura cho biết chính phủ nước này không có ý định ban bố tình trạng khẩn cấp vì cho rằng điều có không cần thiết. 

Nhật Bản hiện vẫn có số ca mắc COVID-19 vẫn thấp hơn so với nhiều nước khác nhưng có nhiều ca mắc mới gần đây tăng và có thể đặt ra những giới hạn mới. 

Mỹ gặp khó khăn khi xét nghiệm COVID-19 vì ca nhiễm tăng quá nhanh  

  Tin tức y tế thế giới ngày 5/7: Mỹ gặp khó khăn khi xét nghiệm COVID-19

Tin tức y tế thế giới ngày 5/7: Mỹ gặp khó khăn khi xét nghiệm COVID-19

Theo CNN, nhiều phòng xét nghiệm thương mại ở Mỹ cho biết họ gặp khó khăn trong việc trả kết quả xét nghiệm COVID-19 khi các ca nhiễm tăng quá nhanh. Điều này dẫn đến việc cách ly cũng gặp khó khăn hơn.

Quest Diagnostics, một phòng thí nghiệm cho biết nhu cầu xét nghiệm tăng cao khiến họ chậm trễ. Họ cho biết những trường hợp ưu tiên như các nhân viên y tế được trả kết quả trong 1 ngày thì phải mất 3 - 5 ngày mới có kết quả xét nghiệm cho các bệnh nhân khác. Còn LabCorp cho biết họ mất trung bình 2 - 4 ngày để trả kết quả. 

Cập nhật tin tức COVID-19 lúc 6 giờ ngày 5/7 

  Tin tức y tế thế giới ngày 5/7: Gần 11,4 triệu người mắc COVID-19

Tin tức y tế thế giới ngày 5/7: Gần 11,4 triệu người mắc COVID-19

Thế giới: 11.362.457 người mắc; 532.644 người tử vong

Việt Nam: 355 người mắc, 0 tử vong.

Đến 6 giờ ngày 5/7, Việt Nam không phát hiện ca mắc COVID-19 mới.

Tổng cộng 340 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong đó:

  • 16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
  • 324 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 2/7) được chữa khỏi (giai đoạn 2).
Minh Trần /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO