Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức y tế thế giới ngày 9/4: Thủ tướng cắt sốt, Anh xét nghiệm 100.000 người mỗi ngày

Tin tức y tế thế giới ngày 9/4: Hơn 2.200 nhân viên y tế Mỹ mắc và nghi nhiễm COVID-19; Thủ tướng Boris Johnson cắt sốt, nước Anh chuẩn bị xét nghiệm COVID-19 cho người dân

Mỹ: Hơn 2.200 nhân viên y tế ở bang Michigan nhiễm hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 

Theo Fox News, Trung tâm y tế 734 Henry Ford có khoảng 31.600 nhân viên làm việc, trong đó nhiều người dương tính với virus Corona

Adnan Munkarah, phó giám đốc tại trung tâm này cho biết nhiều người chưa được xét nghiệm, nếu xét nghiệm tất cả thì con số còn tăng lên. 

Trong khi đó, theo phát ngôn viên ở Trung tâm y tế Beaumont, có khoảng 1.500 nhân viên, trong đó có 500 y tá cũng có triệu chứng mắc COVID-19, chưa có con số thống kê về người dương tính. Các nhân viên này đã được yêu cầu ở nhà ít nhất là một tuần để cách ly.

Anh: Thủ tướng Boris Johnson cắt sốt, nước Anh chuẩn bị xét nghiệm COVID-19 cho người dân

  Tin tức y tế thế giới ngày 9/4: Thủ tướng Boris Johnson sức khỏe tiến triển tốt

Tin tức y tế thế giới ngày 9/4: Thủ tướng Boris Johnson sức khỏe tiến triển tốt

Theo Reuters, thông tin từ bệnh viện St Thomas cho biết thủ tướng Boris Johnson đã hết sốt, sức khỏe ổn định. 

Nước Anh dự kiến xét nghiệm đại trà, hi vọng sẽ xét nghiệm khoảng 100.000 người/ngày cho đến hết tháng 4. 

Động thái này được đưa ra sau khi Giám đốc Y tế của Anh thừa nhận rằng họ có thể học được một số bài học từ nước Đức.

Theo đó, phòng xét nghiệm mới được thành lập bởi AstraZeneca, GSK và trường Đại học Cambridge có thể xét nghiệm khoảng 30.000 người/ngày, nhưng mục tiêu 100.000 người/ngày có thể khả thi. Hơn 20.000 nhân viên y tế đã sẵn sàng tham gia chiến dịch này. 

Cập nhật tình hình COVID-19 lúc 6 giờ ngày 9/4

  Tin tức y tế thế giới: Gần 83.000 người tử vong do virus Corona

Tin tức y tế thế giới: Gần 83.000 người tử vong do virus Corona

Thế giới: 1.441.589 người mắc; 82.933 người tử vong, trong đó:

  • Hoa Kỳ: 400.549 người mắc; 12.857 người tử vong.
  • Tây Ban Nha: 146.690 người mắc; 14.555 người tử vong.
  • Italy: 135.586 người mắc; 17.127 người tử vong.
  • Đức: 107.663 người mắc; 2.016 người tử vong.

Việt Nam: 251 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó:

  • 16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
  • 110 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 08/4) được chữa khỏi (giai đoạn 2) 
Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO