Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức y tế thế giới ngày 9/5: Facebook, YouTube xóa bỏ video vô căn cứ về COVID-19

Tin tức y tế thế giới ngày 9/5: Facebook, YouTube xóa bỏ video vô căn cứ về COVID-19; Mỹ phác thảo chỉ dẫn mở cửa trở lại; Cập nhật tin tức COVID-19.

Facebook, YouTube xóa bỏ video vô căn cứ về virus Corona 

Theo hãng Reuters, Facebook, YouTube vừa xóa bỏ một đoạn video vô căn cứ liên quan đến đại dịch COVID-19. Đoạn video mang tên "đại dịch" được đăng bởi Judy Mikovits, một nhà hoạt động phản đối vắc xin cho rằng hầu hết các loại vắc xin là rất nguy hiểm.

Trong đoạn video, Judy cho rằng đeo khẩu trang còn kích hoạt virus Corona ở người mà không có bằng chứng xác đáng. Nó còn mô tả virus Corona giống như một âm mưu khi con người cố kiếm lời từ vắc xin và dấy lên quan ngại về vắc xin. 

Còn YouTube cũng đang xóa bỏ đoạn video đó nhưng một số video bản sao vẫn còn trên YouTube. Trong khi đó, Twitter khóa tất cả các tài khoản có gắn hastags là #PlagueOfCorruption và #Plandemicmovie. 

Mỹ phác thảo chỉ dẫn mở cửa trở lại 

  Tin tức y tế thế giới ngày 9/5: Mỹ phác thảo chỉ dẫn mở cửa trở lại

Tin tức y tế thế giới ngày 9/5: Mỹ phác thảo chỉ dẫn mở cửa trở lại

Reuters đưa tin, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ đưa ra chỉ dẫn cho các địa phương thời gian và cách thức mở cửa trở lại. Phát ngôn viên Nhà Trắng, Kayleigh McEnany cho biết bản phác thảo này đang trong quá trình xem xét. 

Ngày thứ Năm (7/5), một quan chức cũng tiết lộ rằng Nhà Trắng đang có dự định từng bước giúp các bang trên cả nước mở cửa trở lại sau một thời gian dài phong tỏa vì dịch COVID-19.

Trước đó, rất nhiều người Mỹ đã đổ xô ra công viên, đi biển tắm mát khiến các thống đốc phải nhắc nhở người dân nên giữ quy tắc giãn cách xã hội ngăn ngừa virus lây lan.  

Cập nhật tin tức COVID-19 lúc 6 giờ ngày 9/5

  Tin tức y tế thế giới ngày 9/5: Gần 280.000 người chết do COVID-19

Tin tức y tế thế giới ngày 9/5: Gần 280.000 người chết do COVID-19

Thế giới: 3.918.745 người mắc; 270.769 người tử vong, trong đó:

  • Hoa Kỳ: 1.292.879 người mắc; 76.942 người tử vong.
  • Tây Ban Nha: 256.855 người mắc; 26.070 người tử vong.
  • Italy: 215.858 người mắc; 29.958 người tử vong.
  • Anh: 206.715 người mắc; 30.615 người tử vong.

Việt Nam: 288 trường hợp mắc COVID -19.

Đến 6 giờ ngày 9/5, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Tổng cộng 241 người đã được chữa khỏi. Trong đó:

  • 16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
  • 225 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 8/5) được chữa khỏi (giai đoạn 2)
Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO