Báo Điện tử Gia đình Mới

1 phụ nữ Việt Nam bị phạt hơn 100 triệu vì mang gần 490 quả trứng vịt lộn vào Singapore

Người phụ nữ này đã bị phạt 5.000 USD do lén mang trứng vịt lộn không rõ nguồn gốc xuất xứ vào Singapore và bị bắt quả tang tại sân bay.

Theo Straits Times, một người phụ nữ Việt Nam tên Le Thi Ung, 63 tuổi đã bị Cơ quan Thực phẩm nông nghiệp và Thú y (AVA) cùng Cơ quan Di trú và Cửa khẩu (ICA) Singapore bắt được khi đang cố gắng mang 490 quả trứng vịt lộn qua sân bay Changi ngày 3/10 vừa qua.

Dựa theo “Đạo luật thịt và cá đảm bảo vệ sinh” của Singapore, bà Le Thi Ung đã vi phạm luật và bị phạt 7.000 SGD (khoảng 5.000 USD). Với đạo luật này, mức phạt cao nhất là 2 năm tù gia, nộp 50.000 SGD (hơn 36.000 USD) tiền phạt. 

  Số trứng vịt lộn được giấu trong 2 thùng xốp của bà Le Thi Ung - Ảnh: AVA

Số trứng vịt lộn được giấu trong 2 thùng xốp của bà Le Thi Ung - Ảnh: AVA

Trong trường hợp tái phạm, người mắc tội sẽ phải chịu mức án 3 năm tù giam và nộp phạt 100.000 SGD (khoảng 72.000 USD).

Số trứng mà bà Le Thi Ung đặt trong 2 chiếc thùng xốp không rõ nguồn gốc xuất xứ, bà khai nhận mua tại một chợ ở Việt Nam. Tổng cộng nặng 78,4kg với 490 quả trứng vịt lộn. 

  2 thùng trứng nặng 78,4kg bị bắt tại sân bay Changi - Ảnh: AVA

2 thùng trứng nặng 78,4kg bị bắt tại sân bay Changi - Ảnh: AVA

Cơ quan Di trú và Cửa khẩu đã phát hiện vi phạm và báo cho Cơ quan Thực phẩm nông nghiệp và Thú y để điều tra, xử lý trường hợp bà Le Thi Ung. 

Singapore rất coi trọng việc giám sát các hoạt động nhập khẩu thực phẩm, bao gồm thịt và trứng, nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe người dân lẫn vật nuôi tại quốc gia này. 

Ngọc Quỳnh (t/h)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO