Báo Điện tử Gia đình Mới

11 sai lầm ai cũng sẽ phạm phải khi còn trẻ, số 5 bất cứ ai cũng từng trải qua

Tuổi trẻ có quyền được bồng bột, có quyền được sai lầm, nhưng không có nghĩa là bạn được phép lặp đi lặp lại sai lầm của mình đâu nhé! Nếu còn phạm phải 1 trong những sai lầm dưới đây, hãy thay đổi ngay.

Đa phần lúc đó, tiền bạc do bố mẹ cung ứng nên chúng ta cứ mặc sức phung phí, thậm chí còn cho rằng khi còn làm ra tiền thì cứ mặc sức tiêu. Để ròi một ngày thói quen tiêu hoang ấy sẽ ngấm vào máu, khiến bạn nợ nần chồng chất.

Đa phần lúc đó, tiền bạc do bố mẹ cung ứng nên chúng ta cứ mặc sức phung phí, thậm chí còn cho rằng khi còn làm ra tiền thì cứ mặc sức tiêu. Để ròi một ngày thói quen tiêu hoang ấy sẽ ngấm vào máu, khiến bạn nợ nần chồng chất.

Bạn cố gắng gây ấn tượng nhưng khi mọi người không chú ý thì lại tỏ ra rụt rẻ, tự tin. Chẳng việc gì phải thế cả, bạn nên học cách tự tin vào chinh bản thân mình

Bạn cố gắng gây ấn tượng nhưng khi mọi người không chú ý thì lại tỏ ra rụt rẻ, tự tin. Chẳng việc gì phải thế cả, bạn nên học cách tự tin vào chinh bản thân mình

Tuổi trẻ, sức khỏe trôi qua nhanh lắm, mới năm ngoái bạn còn quẩy được đến 3-4 giờ sáng thì sang năm sau bạn không ngủ đủ 9 tiếng một ngày thì đầu óc không hoạt động được, lại dễ bệnh vặt nữa chứ. Tất cả là do lối sống không điều độ ngày trước gây ra mà thôi.

Tuổi trẻ, sức khỏe trôi qua nhanh lắm, mới năm ngoái bạn còn quẩy được đến 3-4 giờ sáng thì sang năm sau bạn không ngủ đủ 9 tiếng một ngày thì đầu óc không hoạt động được, lại dễ bệnh vặt nữa chứ. Tất cả là do lối sống không điều độ ngày trước gây ra mà thôi.

Khi bạn còn trẻ, tại sao không để mình được đẹp một cách tự nhiên nhất?

Khi bạn còn trẻ, tại sao không để mình được đẹp một cách tự nhiên nhất?

Thế giới có đến 7 tỷ người, mất đi 1 người chưa phải là mất đi cả thế giới đâu. Không cấm bạn đau lòng nhưng đến mức tưởng chết đi sống lại thì bạn cũng nên... bớt bớt lại đi, còn phải tự trọng nữa đấy. Sau này khi đã thành đạt, bạn sẽ thấy còn nhiều sự lựa chọn cho mình lắm.

Thế giới có đến 7 tỷ người, mất đi 1 người chưa phải là mất đi cả thế giới đâu. Không cấm bạn đau lòng nhưng đến mức tưởng chết đi sống lại thì bạn cũng nên... bớt bớt lại đi, còn phải tự trọng nữa đấy. Sau này khi đã thành đạt, bạn sẽ thấy còn nhiều sự lựa chọn cho mình lắm.

Không thể có cách nào thành công nhanh hơn sự nỗ lực của bản thân bạn cả. Còn nếu cứ trông chờ may măn thì chờ đấy đến tết Công-Gô nhé!

Không thể có cách nào thành công nhanh hơn sự nỗ lực của bản thân bạn cả. Còn nếu cứ trông chờ may măn thì chờ đấy đến tết Công-Gô nhé!

Mạng xã hội không phải

Mạng xã hội không phải "người tình" lý tưởng và chân thành đâu, nó còn hay trở mặt như trở bàn tay ấy. Tốt nhất là cứ sống đẹp với những người thân, bạn bè thực xung quanh mình đi.

Đừng nói xấu người khác bởi bạn có thể cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế đó!

Đừng nói xấu người khác bởi bạn có thể cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế đó!

Nhiều khi là lời người ta buột miệng nói ra, quen mồm nói ra chứ chả nghĩ sâu xa gì đâu nên bạn mà nghĩ sâu xe là bạn thua rồi.

Nhiều khi là lời người ta buột miệng nói ra, quen mồm nói ra chứ chả nghĩ sâu xa gì đâu nên bạn mà nghĩ sâu xe là bạn thua rồi.

Bạn chỉ chăm chăm vào điện thoại mà không để ý rằng thế giới ngoài kia còn bao nhiêu điều tươi đẹp

Bạn chỉ chăm chăm vào điện thoại mà không để ý rằng thế giới ngoài kia còn bao nhiêu điều tươi đẹp

Coi phim không xấu, phim hay lại càng phải coi, nhưng coi đến mê mệt đến mức không màng thời gian, sức khỏe thì bạn là con nghiện phim rồi đấy. Mà đã gọi là nghiện thì vốn chả bao giờ tốt đẹp cả. Thức ăn nhanh cũng thế, thỉnh thoảng

Coi phim không xấu, phim hay lại càng phải coi, nhưng coi đến mê mệt đến mức không màng thời gian, sức khỏe thì bạn là con nghiện phim rồi đấy. Mà đã gọi là nghiện thì vốn chả bao giờ tốt đẹp cả. Thức ăn nhanh cũng thế, thỉnh thoảng "tự thưởng" cho bản thân thôi chứ đấy không phải thực phẩm dinh dưỡng mà bạn phải nạp mỗi ngày đâu.

Theo Brightside

Thạch Thảo/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO