Báo Điện tử Gia đình Mới

11 sự thật thú vị về thế giới, 1.500 năm sau sổ tay của Marie Curie vẫn chưa hết nhiễm xạ

Những bức ảnh tiết lộ các sự thật thú vị về thế giới quanh ta.

Gần 100 năm sau khi Marie Curie qua đời, nhiều đồ dùng cá nhân của bà vẫn còn bị nhiễm phóng xạ. Các du khách muốn nhìn tận mắt bản thảo của Marie Curie trong thư viện buộc phải mặc một bộ đồ bảo hiểm vì chúng sẽ tiếp tục bị nhiễm xạ hơn 1500 năm nữa

Gần 100 năm sau khi Marie Curie qua đời, nhiều đồ dùng cá nhân của bà vẫn còn bị nhiễm phóng xạ. Các du khách muốn nhìn tận mắt bản thảo của Marie Curie trong thư viện buộc phải mặc một bộ đồ bảo hiểm vì chúng sẽ tiếp tục bị nhiễm xạ hơn 1500 năm nữa

Đây là hệ thần kinh của chúng ta. Dây cột sống dài trung bình 44 cm được tạo thành từ khoảng 13,5 triệu neuron. Mọi tín hiệu truyền từ bộ não đến các phần khác trong cơ thể và ngược lại đều phải qua dây cột sống

Đây là hệ thần kinh của chúng ta. Dây cột sống dài trung bình 44 cm được tạo thành từ khoảng 13,5 triệu neuron. Mọi tín hiệu truyền từ bộ não đến các phần khác trong cơ thể và ngược lại đều phải qua dây cột sống

Đây được coi là bông hoa lớn nhất mà con người biết đến. Nó là hoa Rafflesia, có vẻ ngoài như được vẽ. Nó không có lá, rễ, nó là loài hoa ký sinh phát triển từ những sợi mô cắm vào tế bào của cây chủ. Đường kính của nó có thể lên đến hàng mét và có mùi xác chết

Đây được coi là bông hoa lớn nhất mà con người biết đến. Nó là hoa Rafflesia, có vẻ ngoài như được vẽ. Nó không có lá, rễ, nó là loài hoa ký sinh phát triển từ những sợi mô cắm vào tế bào của cây chủ. Đường kính của nó có thể lên đến hàng mét và có mùi xác chết

Dòng sông Shanay-Timpishka có nước sôi đến mức luộc chín mọi vật. Con sông trải dài hơn 6km xuyên qua rừng Amazon với nhiệt độ trung bình 86 độ C. Nhiều câu hỏi về nguyên nhân dẫn đến hiện tượng kỳ lạ này chưa có lời giải. Tuy nhiên theo nhà nghiên cứu Ruzo, nhiều khả năng nước mưa thấm sâu xuống lòng đất, được nung nóng bởi địa nhiệt của Trái Đất, rồi chảy vào con sông ở vùng Amazon

Dòng sông Shanay-Timpishka có nước sôi đến mức luộc chín mọi vật. Con sông trải dài hơn 6km xuyên qua rừng Amazon với nhiệt độ trung bình 86 độ C. Nhiều câu hỏi về nguyên nhân dẫn đến hiện tượng kỳ lạ này chưa có lời giải. Tuy nhiên theo nhà nghiên cứu Ruzo, nhiều khả năng nước mưa thấm sâu xuống lòng đất, được nung nóng bởi địa nhiệt của Trái Đất, rồi chảy vào con sông ở vùng Amazon

Đây là

Đây là "Thác Máu", một dòng chảy của một dòng nước mặn nhiễm oxit sắt(III) diễn ra ở doi đất nhô ra của sông băng Taylor lên bề mặt phủ trắng băng tuyết của Hồ Tây Bonney trong thung lũng Taylor thuộc các thung lũng khô McMurdo tại Victoria Land, Đông Nam Cực

Loài cá ở sâu dưới đại dương này không thể ngậm miệng vì có những cái răng quá lớn

Loài cá ở sâu dưới đại dương này không thể ngậm miệng vì có những cái răng quá lớn

Vào những năm 1850, con người tưởng tượng bộ não trông như thế này

Vào những năm 1850, con người tưởng tượng bộ não trông như thế này

Hồ Maracaibo là nơi chịu nhiều sấm sét nhất thế giới do có vị trí địa lý đặc biệt gần xích đạo, vùng biển nóng và những dãy núi lớn. Trung bình mỗi km2 của hồ phải nhận 250 cú sét đánh mỗi năm

Hồ Maracaibo là nơi chịu nhiều sấm sét nhất thế giới do có vị trí địa lý đặc biệt gần xích đạo, vùng biển nóng và những dãy núi lớn. Trung bình mỗi km2 của hồ phải nhận 250 cú sét đánh mỗi năm

Hình ảnh của rễ cây phát triển dưới lòng đất

Hình ảnh của rễ cây phát triển dưới lòng đất

Titanoboa xác lập kỷ lục là loài rắn lớn nhất từng tồn tại trong lịch sử Trái Đất. Nó có thể dài tới 12,8 mét và  nặng hơn 1 tấn

Titanoboa xác lập kỷ lục là loài rắn lớn nhất từng tồn tại trong lịch sử Trái Đất. Nó có thể dài tới 12,8 mét và nặng hơn 1 tấn

Đại học Oxford xuất hiện trước nền văn minh Aztec. Mặc dù ngày thành lập của Oxford chưa được xác định, có bằng chứng cho thấy hoạt động giảng dạy đã diễn ra từ tận năm 1096. Trong khi đó, thủ đô của người Aztec là Tenochtitlan được thành lập năm 1325

Đại học Oxford xuất hiện trước nền văn minh Aztec. Mặc dù ngày thành lập của Oxford chưa được xác định, có bằng chứng cho thấy hoạt động giảng dạy đã diễn ra từ tận năm 1096. Trong khi đó, thủ đô của người Aztec là Tenochtitlan được thành lập năm 1325

(Theo Bright Side)

Trang Đặng/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO