Báo Điện tử Gia đình Mới

15 sự thật về mèo khiến chúng ta yêu mến chúng hơn nhiều nữa

Mèo là động vật dễ thương, chính vì thế rất nhiều người yêu mến chúng. Dưới đây là những thông tin thú vị khiến bạn ngày càng có tình cảm với chúng nhiều hơn.

Trung bình, mèo dành hai phần ba cuộc sống của chúng để ngủ. Vì vậy, một chú mèo 9 tuổi chỉ có 3 năm để tỉnh táo.

15 sự thật về mèo khiến chúng ta yêu mến chúng hơn nhiều nữa 0

Bộ não của mèo gần gũi với bộ não của chúng ta hơn là của não của một con chó.

Người Anh và người Úc tin rằng một con mèo đen đến nhà mang lại may mắn, trong khi ở châu Âu và Bắc Mỹ, nó được coi là một dấu hiệu xấu.

15 sự thật về mèo khiến chúng ta yêu mến chúng hơn nhiều nữa 1

Giống mèo phổ biến nhất hiện nay là mèo Ba Tư. Tiếp theo  là Maine Coon và Xiêm.

Có một giống mèo cực kỳ yêu thích nước, đó là Van Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng bơi thoải mái vì bộ lông không thấm nước.

15 sự thật về mèo khiến chúng ta yêu mến chúng hơn nhiều nữa 2

Tại đại sứ quán Hà Lan ở Moscow, các nhân viên nhận thấy có hai con mèo Xiêm đến thường xuyên và chúng hay cào vào một bức tường. Hóa ra là có những micro của gián điệp Nga ẩn trong các bức tường.

Mèo có thể tìm đường về nhà dù khoảng cách xa xôi. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, mèo biết cách tính toán theo hướng mặt trời và não bộ của chúng hoạt động như một la bàn.

Con mèo già nhất trên thế giới thọ 38 tuổi. Nó tên là Creme Puff, sinh năm 1967 và mất năm 2005.

15 sự thật về mèo khiến chúng ta yêu mến chúng hơn nhiều nữa 3

Mũi của mèo có dấu vân, giống tay chân của con người vậy.

15 sự thật về mèo khiến chúng ta yêu mến chúng hơn nhiều nữa 4

Mèo không có tuyến mồ hôi khắp cơ thể như người. Vì vậy, chúng đổ mồ hôi chỉ thông qua bàn chân của mình.

Mèo rất nhạy cảm với  sự rung động. Chúng có thể cảm nhận được một trận động đất 10-15 phút trước khi con người nhận thấy.

Mèo cái thường thuận tay phải và mèo đực thường thuận tay trái.

15 sự thật về mèo khiến chúng ta yêu mến chúng hơn nhiều nữa 5

Chủ sở hữu mèo có nguy cơ bị đau tim hoặc đột quỵ thấp hơn 30% với những người không nuôi.

Người ta tin rằng những con mèo nhà đầu tiên xuất hiện ở Ai Cập nhưng một khám phá vào năm 1936 đã chứng minh ý tưởng này không đúng. Ở Cyprus, trong một ngôi mộ 9.500 năm tuổi, có một xác ướp của một con mèo con: Nó đã bị giết để được chôn cùng với chủ nhân.

Theo một truyền thuyết Do Thái, Noah cầu nguyện với Thiên Chúa xin Ngài tạo ra một loài bảo vệ thức ăn bị chuột tấn công. Thiên Chúa làm một con sư tử hắt hơi và đây là cách một con mèo xuất hiện.

Theo Bs

Thạch Thảo/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO