Báo Điện tử Gia đình Mới

17 điều chứng tỏ cơ thể chúng ta sở hữu siêu năng lực, 'ngàn cân treo sợi tóc' là có thật

Đừng tưởng rằng những bộ phận bé nhỏ trên cơ thể chúng ta là yếu ớt nhé. Bạn sẽ phải ngạc nhiên cực độ vì sức mạnh của chúng đấy!

#1. Axit trong dạ dạy của chúng ta có thể phân hủy cả một lưỡi lam. Tuy lý thuyết là vậy, nhưng bạn không cần thiết phải chứng minh.

#2. Chúng ta có thể sống mà chỉ cần 75% gan, một quả thận, 80% ruột, một lá lách, một lá phổi... Tuy nhiên cơ thể sẽ trở nên rất yếu và đó không phải cuộc sống mà bất cứ ai mong muốn.

#3. Lớp biểu bì của chúng ta tái tạo 2 - 4 tuần/ lần. Sẽ có khoảng 0,7kg da chết mỗi năm trên cơ thể chúng ta.

#4. Nếu dựng thẳng đứng, xương của một người trưởng thành có thể chịu đựng được trọng lượng của khoảng 16.000 người.

#5. Diện tích bề mặt phổi người bằng một sân tennis.

#6. Màu mắt người thay đổi theo độ tuổi. Điều này xảy ra trong khoảng 15% người da trắng. Tuy nhiên, nếu màu mắt người lớn thay đổi đáng kể hoặc một mắt đang nâu chuyển sang xanh lục thì bạn nên đến gặp bác sĩ.

Bởi thay đổi màu mắt có thể là cảnh báo của một số căn bệnh nguy hiểm như hội chứng Horner hoặc bệnh tăng nhãn áp sắc tố.

#7. Tóc của chúng ta có thể chịu được trọng lượng của 2 con voi.

#8. Ngón tay út chiếm đến 50% sức mạnh bàn tay.

#9. Cơ khỏe nhất trên cơ thể bạn là cơ hàm.

#10. Ruột non dài bằng chiều cao của 4 người.

#11. Cơ thể chúng ta chứa 96.560,64 km các mạch máu.

#12. Chúng ta có thể sống được khoảng 3 tuần mà không ăn, nhưng sau 11 ngày không ngủ, sự sống của một người bình thường sẽ kết thúc.

2-1800

#13. Người bị bệnh bạch tạng thường có mắt màu tím hoặc đỏ, thường thì giống với màu mắt của thỏ.

#14. Một người khỏe mạnh bình thường có thể sản xuất khoảng 15 lít mồ hôi trong ngày.

#15. Cứ 30 phút, cơ thể chúng ta sản xuất một lượng nhiệt đủ để đun sôi 19 lít nước.

#16. Khả năng uốn lưỡi và ngón tay của bạn là do di truyền.

#17. Trong suốt cuộc đời của mình, chúng ta có thể sản xuất nước bọt đủ để lấp đầy 2 hồ bơi.

Thạch Thảo/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO