Báo Điện tử Gia đình Mới

19 chuyện lạ lùng chỉ có thể xảy ra ở Ấn Độ, cảnh sát có ria mép được thêm tiền

Không nghi ngờ gì khi Ấn Độ là một trong những nước thú vị trên thế giới, từ truyền thống đến văn hóa của Ấn Độ đều gây ấn tượng mạnh với thế giới, nhất là những bí mật ít ai ngờ tới.

Ấn Độ có 6 mùa

19 chuyện lạ lùng chỉ có thể xảy ra ở Ấn Độ, cảnh sát có ria mép được thêm tiền 0

Theo lịch Hindu, ở Ấn Độ có 6 mùa: mùa hè, mùa thu, mùa đông, mùa xuân, mùa mưa và mùa chuyển đông.

Cử chỉ đồng ý

19 chuyện lạ lùng chỉ có thể xảy ra ở Ấn Độ, cảnh sát có ria mép được thêm tiền 1

Thay vi gật đầu khi đồng ý, người Ấn Độ lại lắc đầu từ bên này sang bên kia. 

Quốc gia có nhiều người ăn chay nhất thế giới

19 chuyện lạ lùng chỉ có thể xảy ra ở Ấn Độ, cảnh sát có ria mép được thêm tiền 2

Ăn chay là một trong những truyền thống của Ấn Độ giáo, điều đó lý giải tại sao có đến 60% người ăn chay ở Ấn Độ. Đây cũng là nước có tỷ lệ tiêu thụ thịt bình quân đầu người thấp nhất thế giới.

Quốc gia nói Tiếng Anh nhiều thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ

Có 2 ngôn ngữ chính thức ở Ấn Độ: tiếng Hindi và tiếng Anh. Ngoài ra, chính phủ cũng chấp nhận 17 ngôn ngữ khác. Có 1.650 tiếng địa phương được tìm thấy trên khắp nước này.

Ô nhiễm không khí

19 chuyện lạ lùng chỉ có thể xảy ra ở Ấn Độ, cảnh sát có ria mép được thêm tiền 3

 

Vấn đề ô nhiễm không khí xảy ra ở tất cả các thành phố lớn, gây khói bụi và khiến người dân khó thở. Chỉ một ngày sống ở Delhi hoặc Mumbai tương đương với việc hút 100 điếu thuốc lá.

Tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới đều có ở Ấn Độ

Mặc dù 80% người Ấn Độ là người theo đạo Hindu, nhưng nơi đây cũng có tất cả các tôn giáo khác trên thế giới. Bạn có thể gặp những người theo Kitô giáo, Do Thái, Phật giáo, Kỳ Na giáo, đạo Sikh và các tôn giáo khác ở đó.

Gia đình lớn nhất thế giới sống ở Ấn Độ

19 chuyện lạ lùng chỉ có thể xảy ra ở Ấn Độ, cảnh sát có ria mép được thêm tiền 4

Đây được xem là gia đình đông nhất thế giới. Người đàn ông này tên là có 39 người vợ, 94 người con. 

Ngày Thiếu nhi

Ngày 14/11 là ngày Thiếu nhi ở Ấn Độ, đúng 9 tháng sau ngày Lễ tình nhân.

Cảnh sát có ria mép được trả thêm tiền

19 chuyện lạ lùng chỉ có thể xảy ra ở Ấn Độ, cảnh sát có ria mép được thêm tiền 5

Nhân viên cảnh sát ở Ấn Độ được trả tiền thưởng nếu họ có ria mép. Ý tưởng này dựa trên lập luận cho rằng ria mép sẽ làm cho đàn ông trông uy tín và nam tính hơn. Ngoài ra, đó cũng là một truyên thống dân gian Ấn Độ.

Tiền tệ Ấn Độ

Người nước ngoài bị cấm không được mang theo đồng tiền địa phương (rupee) khi họ rời khỏi Ấn Độ.

Bò có thẻ căn cước

19 chuyện lạ lùng chỉ có thể xảy ra ở Ấn Độ, cảnh sát có ria mép được thêm tiền 6

Ở Tây Bengal, một bang của Ấn Độ, mỗi con bò đều có một thẻ căn cước có dán ảnh.

Thiên đường của gia vị

70% các loại gia vị cung cấp cho thị trường thế giới được sản xuất ở Ấn Độ.

Dân số

Hiện nay, dân số Ấn Độ đang xấp xỉ 1,36 tỉ người. Theo Liên Hiệp Quốc, Ấn Độ có thể sẽ sớm vượt qua Trung Quốc về dân số.

Ly hôn

19 chuyện lạ lùng chỉ có thể xảy ra ở Ấn Độ, cảnh sát có ria mép được thêm tiền 7

Tỷ lệ ly hôn ở Ấn Độ là 1/100. Đây là nơi có tỷ lệ ly hôn thấp nhất thế giới.

Biệt đội tình yêu

Tại Ấn Độ, có một lực lượng được gọi là "Biệt đội tình yêu". Việc của họ là hỗ trợ các cặp vợ chồng có giai cấp khác nhau bị áp bức.

Cách mới để sử dụng các thức uống quen thuộc

19 chuyện lạ lùng chỉ có thể xảy ra ở Ấn Độ, cảnh sát có ria mép được thêm tiền 8

Nông dân Ấn Độ sử dụng nước ngọt có ga thay cho thuốc trừ sâu đắt tiền.

 Phụ nữ nơi đây có thể rất giàu

  Cô dâu Ấn Độ đeo nhiều trang sức vàng trong ngày cưới.

Cô dâu Ấn Độ đeo nhiều trang sức vàng trong ngày cưới.

Các bà nội trợ ở Ấn Độ sở hữu 11% vàng của toàn thế giới. Tỷ lệ này còn nhiều hơn cả số cổ phiếu của Mỹ, Thụy Sỹ, Đức và Quỹ Tiền tệ Quốc tế kết hợp lại.

Từ chối nền văn minh

19 chuyện lạ lùng chỉ có thể xảy ra ở Ấn Độ, cảnh sát có ria mép được thêm tiền 10

Đảo Sentinel - một lãnh thổ mà hầu như không bị ảnh hưởng bởi nền văn minh hiện đại - thuộc quyền quản lý của Ấn Độ từ năm 1947.

Quê hương môn cờ vua

Ấn Độ là quê hương của cờ vua. Người Ấn Độ gọi trò chơi này là Chaturanga, có nghĩa là "4 bộ phận của quân đội" (tượng, xe, mã, tốt).

(Theo BS)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO