Báo Điện tử Gia đình Mới

6 điều kỳ quặc ở nơi này nhưng lại là bình thường ở nước khác, biết để không xúc phạm

Mỗi quốc gia có những phong tục, tập quán khác nhau, cùng 1 hành động ở nơi này là bình thường nhưng với nơi khác lại là kỳ quặc, xúc phạm.

 1. Đi taxi khi ở Australia và ở Mỹ

6 điều kỳ quặc ở nơi này nhưng lại là bình thường ở nước khác, biết để không xúc phạm 0

Khi lên taxi ở Australia, bạn nên ngồi ghế trước. Tài xế sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu bạn ngồi ở ghế sau.

Ngược lại nếu ở Mỹ, bạn nên ngồi ghế sau vì người Mỹ rất tôn trọng không gian cá nhân.

2. Khóc trước đám cưới ở Trung Quốc

6 điều kỳ quặc ở nơi này nhưng lại là bình thường ở nước khác, biết để không xúc phạm 1

Trong khi ở nước khác, cô dâu chuẩn bị đám cưới bằng cách chọn váy cưới, chụp ảnh cưới, chuẩn bị tiệc cưới,... thì người Thổ Gia ở Trung Quốc có tục lệ đám cưới rất đặc biệt.

Một tháng trước đám cưới, cô dâu phải khóc một giờ đồng hồ mỗi đêm. Mẹ, bà, các chị em, cô dì của cô dâu cũng phải khóc cùng cô dâu. 

Đến ngày cưới, cô dâu cũng phải khóc trong đám cưới, nếu không cô dâu đó sẽ trở thành trò cười của hàng xóm láng giềng.

3. Lördagsgodis ở Thụy Điển

6 điều kỳ quặc ở nơi này nhưng lại là bình thường ở nước khác, biết để không xúc phạm 2

Mỗi thứ 7 là một ngày đặc biệt dành cho việc ăn kẹo ở Thụy Điển. Điều này không chỉ áp dụng với trẻ em mà còn cho cả người lớn. Vào ngày này mọi người sẽ mua rất nhiều kẹo, trộn lẫn và thưởng thức.

4. Hongi ở New Zealand

6 điều kỳ quặc ở nơi này nhưng lại là bình thường ở nước khác, biết để không xúc phạm 3

Đây là một cách chào hỏi truyền thống của người Māori, New Zealand. Hai người sẽ chạm mũi vào nhau, một số trường hợp còn chạm cả trán để chào hỏi. 

5. Đón hai sinh nhật ở Tây Ban Nha

6 điều kỳ quặc ở nơi này nhưng lại là bình thường ở nước khác, biết để không xúc phạm 4

Người Tây Ban Nha đón hai lần sinh nhật mỗi năm, một là ngày sinh và hai là ngày tên thánh. Tên thánh (hoặc tên rửa tội) là tên mà người Tây Ban Nha chọn khi nhận nghi thức rửa tội. Đây là ngày rất quan trọng đối với họ, do đó nó được ăn mừng như ngày sinh nhật, thậm chí nhiều người coi ngày tên thánh là ngày sinh nhật thứ hai của họ.

 Trong ngày này họ sum vầy cùng gia đình để ăn mừng, có thể mời thêm khách và đôi khi được tặng quà.

6. Ra dấu "OK" ở Brazil

6 điều kỳ quặc ở nơi này nhưng lại là bình thường ở nước khác, biết để không xúc phạm 5

Tốt nhất bạn không nên ra dấu "OK" khi ở Brazil vì đây được coi là hành vi xúc phạm, thô tục. Ở Brazil nó có nghĩa giống như hành động giơ ngón tay thối.

(Theo BS)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO