Báo Điện tử Gia đình Mới

8 quy tắc 'tối kỵ' trên bàn ăn ở các quốc gia mà bạn cần biết

Mỗi nước đều có những quy tắc trên bàn ăn khác nhau. Điều được cho là bình thường ở nước ta có thể bị coi là bất lịch sự hay tối kỵ khi ở nước khác. Do đó bạn cần biết những quy tắc cơ bản khi đến các nước nàỵ

 1. Dubai và Kazakhstan: Chào đón khách đừng rót đầy tách trà

8 quy tắc 'tối kỵ' trên bàn ăn ở các quốc gia mà bạn cần biết 0

Ở Dubai và Kazakhstan, trà chỉ nên rót nửa tách hoặc ít hơn, như vậy khách sẽ không có cảm giác chủ nhà đang muốn họ rời đi.

Chỉ rót nửa tách trà tức là chủ nhà muốn kéo dài cuộc trò chuyện với vị khách. Nếu trà được rót đầy thì có thể họ đang ám chỉ bạn nên về rồi.

2. Trung Quốc: Ấm trà sạnh bong là ấm trà không có linh hồn

Ở Trung Quốc, người ta không rửa ấm bằng nước rửa bá. Người ta chỉ rửa sạch ấm trà bằng nước hoặc cát chuyên dụng.

Lớp "cao" trên ấm trà được họ coi là linh hồn của trà. Do đó bạn không được "giết" linh hồn ấy bằng hóa chất.

3. Italy: Yêu cầu thêm phô mai là xúc phạm đầu bếp

8 quy tắc 'tối kỵ' trên bàn ăn ở các quốc gia mà bạn cần biết 1

Không thể tưởng tượng được món pizza hay mì ống mà lại không có phô mai. Và mặc dù người Italy thích món này, nhưng bạn không nên xin thêm nhiều phô mai hơn cho món ăn của mình.

Người Italy cho rằng đây là sự xúc phạm đối với đầu bếp vì bạn không thích món ăn mà bầu bếp đã chuẩn cho bạn và bạn muốn thay đổi món ăn ấy.

4. Bồ Đào Nha hay Ai Cập: Không gọi thêm muối và tiêu

Nếu bạn hỏi thêm muối, hạt tiêu ở Ai Cập hoặc Bồ Đào Nha, bạn có thể làm tổn thương cảm xúc của người khác. Vì cách nói như một lời nhắn đến chủ nhân món ăn rằng món họ nấu không đủ vị và họ chưa hoàn thành trách nhiệm của mình.

5. Thái Lan: Đừng dùng dĩa

8 quy tắc 'tối kỵ' trên bàn ăn ở các quốc gia mà bạn cần biết 2

Dĩa là dụng cụ ăn uống phổ biến với các nước châu Âu, châu Mỹ. Nhưng ở Thái Lan, dùng dĩa để ăn được cho là không tốt. Thay vào đó bạn nên dùng dĩa để gạt thức ăn lên chiếc thìa, như ảnh trên.

6. Trung Quốc: Đừng ăn hết mọi thứ trên đĩa

8 quy tắc 'tối kỵ' trên bàn ăn ở các quốc gia mà bạn cần biết 3

Nếu thích một món ăn, chúng ta thường ăn hết sạch món đó. Nhưng ở Trung Quốc điều này được cho là bất lịch sự.

Đĩa trống trơn được cho là để chỉ chủ nhà không tiếp đãi thức ăn cho khách đầy đủ khiến khách vẫn còn đói.

Vậy nên nếu muốn nhận lời khen từ chủ nhà, hãy để lại một ít đồ ăn trên đĩa, dù món ăn có ngon đến mấy chăng nữa.

7. Anh: Uống trà phải đúng cách

Ai cũng biết truyền thống uống trà chiều của người Anh vào lúc 5 giờ chiều. Nhưng không phải ai cũng biết người Anh uống trà như thế nào.

Đầu tiên, họ thường thêm sữa vào trà. Thứ hai, họ thích trà lạnh hơn là nóng. Thứ ba, khi khuấy trà cần khuấy giữa tách, nhẹ nhàng và không gây ra tiếng động.

8. Nhật và các nước Á Đông: Cẩn thận khi dùng đũa

8 quy tắc 'tối kỵ' trên bàn ăn ở các quốc gia mà bạn cần biết 4

Hành vi tối kỵ của người Á Đông (trong đó có người Nhật) khi ăn cơm đó là cắm đũa thẳng đứng vào bát cơm. Cắm đũa vào bát cơm như vậy được cho là giống như việc cắm nhang vào bát hương. Nếu đem một đôi đũa cắm vào bát cơm, chẳng khác gì là cúng cơm cho người chết. 

Trang Đặng/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO