Báo Điện tử Gia đình Mới

Ảnh chụp vệ tinh cho thấy nhà cửa ở Indonesia bị phá hủy thế nào do 'đất hóa lỏng'

Đất hoá lỏng là hiện tượng xảy ra đối với đất bão hoà nước hoặc đất bão hòa một phần dẫn đến mất cường độ và sức kháng, xảy ra trong các trận động đất hoặc những thay đổi điều kiện ứng suất đột ngột.

Khi đất bị hoá lỏng sẽ mất hết ma sát gây giảm đáng kể sức chịu tải của cọc hoặc biến dạng lớn cho công trình.

  Ảnh chụp vệ tinh cho thấy nhà cửa biến mất sau thảm họa kép động đất - sóng thần và hiện tượng

Ảnh chụp vệ tinh cho thấy nhà cửa biến mất sau thảm họa kép động đất - sóng thần và hiện tượng "đất hóa lỏng"

4 ngày sau thảm họa, các đội cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm người sống sót dưới những đống đổ nát. Đến sáng ngày 2/10, con số người chết đã lên tới 1.234 người và dự đoán còn tiếp tục tăng do nhiều địa phương chưa được tiếp cận.

  Ảnh chụp vệ tinh cho thấy mức độ phát hủy gây ra do

Ảnh chụp vệ tinh cho thấy mức độ phát hủy gây ra do "đất hỏa lỏng" sau động đất

  Hình ảnh trước khi động đất xảy ra

Hình ảnh trước khi động đất xảy ra

Ở Petobo, ước tính vẫn còn hàng trăm nạn nhân bị chôn dưới bùn đất.

  Hiện tượng

Hiện tượng "đất hóa lỏng" xảy ra ở một số khu vực trên cả nước

  Mặt đất bị biến đổi hay

Mặt đất bị biến đổi hay "hóa lỏng" ở Palu (Ảnh chụp trên không của Reuters)

Chỉ tính riêng ở Palu, gần 50.000 người đã bị mất nhà cửa sau động đất, sóng thần.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO