Báo Điện tử Gia đình Mới

Bão Mangkhut cấp 17 dự báo sẽ đổ bộ vào Vịnh Bắc Bộ trong 2 ngày tới

Tin bão Mangkhut mới nhất ngày 14/9/2018: Dự báo đến 7h sáng 16/9 vị trí tâm bão Mangkhut ở khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông.

Cập nhật diễn biến mới nhất của cơn bão Mangkhut

Trung tâm DBKTTV Quốc gia cho hay, hồi 07 giờ ngày 14/9/2018, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 126,9 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin) khoảng 530km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17.

  Vị trí và hướng đi của cơn bão MangKhut lúc 1h sáng nay 14/9/2018 (Ảnh: Southern China Morning Post)

Vị trí và hướng đi của cơn bão MangKhut lúc 1h sáng nay 14/9/2018 (Ảnh: Southern China Morning Post)

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km.

Đến 07 giờ ngày 15/9, vị trí tâm siêu bão ở khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, ngay trên phía Bắc đảo Lu-Dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17.

Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 400km tính từ vùng tâm bão; Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 200km tính từ vùng tâm bão. .

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay (14/9) ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa bão và gió mạnh cấp dần lên cấp 11-12, từ sáng mai tăng lên cấp 14-15, giật trên cấp 17; biển động dữ dội.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km.

Đến 07 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão ở khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông và cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 440km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, giật cấp 17. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3-4.

  Dự báo hướng đi của siêu bão Mangkhut (Ảnh: TTDBKTTVQG)

Dự báo hướng đi của siêu bão Mangkhut (Ảnh: TTDBKTTVQG)

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 07 giờ ngày 17/9, vị trí tâm bão ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3-4.

Cảnh báo: Khả năng cao bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ trong khoảng ngày 16-17/9 và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong khoảng ngày 17-18/9.

Hoàn lưu bão gây mưa rất to cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 17-19/9. 

Dưới đây là dự báo thời tiết hôm nay 14/9 cụ thể cho các vùng

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm 60 - 96%.Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 27 độ CNhiệt độ cao nhất từ: 29 -32 độ C

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ C

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa vừa, riêng khu Đông Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to; sau có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3; riêng khu Đông Bắc đêm có gió cấp 4-5. Độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C

Tây Nguyên

Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C

Nam Bộ

Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

(Nguồn video: Vnexpreess)

H.Tú (T/h)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO