Báo Điện tử Gia đình Mới

Phẫn nộ bảo mẫu cho trẻ uống sữa trộn thuốc ngủ khiến bé trai ngộ độc nhập viện

Sự việc kinh hãi tại Indonesia được phát hiện ngày 14/8 vừa qua khi bảo mẫu thú nhận đã bỏ thuốc ngủ vào bình sữa của em bé để bé ngủ nhanh hơn.

Phẫn nộ bảo mẫu cho trẻ uống sữa trộn thuốc ngủ khiến bé trai ngộ độc nhập viện 0

Mẹ em bé tên Viea đã chia sẻ những bức ảnh trên Instagram cá nhân để cảnh báo các bậc cha mẹ gửi con cho bảo mẫu.

Theo China Press, cặp vợ chồng người Indonesia thuê một bảo mẫu tên Ju để chăm sóc hai con nhỏ trong khi họ đi làm.

Ban đầu, Vierza rất thích bảo mẫu Ju vì bảo mẫu này có vẻ hợp với hai con của cô, do đó hai vợ chồng đã tin tưởng để con cho bảo mẫu trông từ 3 tháng trước.

Tuy nhiên, sự việc bắt đầu trở nên kỳ lạ khi Vierza nhận thấy con trai mình ngủ rất sớm. Cô nghi ngờ có điều gì đó bất thường vì con không muốn uống sữa. Không những vậy, cô còn chú ý thấy bỉm của con rất khô, khiến cô lo lắng con bị thiếu nước.

Phẫn nộ bảo mẫu cho trẻ uống sữa trộn thuốc ngủ khiến bé trai ngộ độc nhập viện 1

Tuy nhiên cô vẫn không đoán chắc được chuyện gì đã xảy ra với con, cho đến khi kể chuyện cho một người bạn và được nhắc nhở rằng, có thể bảo mẫu đã cho con cô uống thuốc ngủ.

Dù không tin tưởng lắm, nhưng có một lần cô không thể đánh thức con trai dậy dù lắc hay hôn con như thế nào, khi ấy cô thực sự hoảng sợ.

Cô rót sữa trong bình mà bảo mẫu Ju pha trước đó ra và phát hiện một mùi hương kỳ lạ từ bình sữa, cho thấy sữa đã bị trộn thêm thứ gì đó.

Đối chất với hai vợ chồng Vierza, bảo mẫu Ju đã thú nhận bỏ thêm thuốc Cetirizine, một loại thuốc kháng histamin có tác dụng phụ là gây mệt mỏi, buồn ngủ, vào bình sữa của bé để bé ngủ nhanh hơn. Bảo mẫu thú nhận đã làm điều này được 3 ngày và khóc lóc, cầu xin tha thứ.

Phẫn nộ bảo mẫu cho trẻ uống sữa trộn thuốc ngủ khiến bé trai ngộ độc nhập viện 2

Bảo mẫu Ju còn minh họa lại cho hai vợ chồng mình đã làm việc đó như thế nào.

Phẫn nộ bảo mẫu cho trẻ uống sữa trộn thuốc ngủ khiến bé trai ngộ độc nhập viện 3

Cuối cùng, Vierza cũng không báo cảnh sát về hành vi của Ju, và cho biết chỉ muốn cảnh báo các ông bố bà mẹ để tránh thuê phải bảo mẫu như Ju.

Bé trai đã được đưa đến bệnh viện điều trị và hiện đang hồi phục sau khi bị ngộ độc thuốc, tuy nhiên bé vẫn bị nôn mỗi khi được cho ăn.

(Theo World of Buzz)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO