Báo Điện tử Gia đình Mới

Bão số 4 có hướng di chuyển bất thường, miền Bắc mưa lớn

Bão số 4 được nhận định có hình thái đặc biệt. Hầu hết cơn bão có hướng di chuyển chủ yếu từ đông sang tây. Tuy nhiên, bão số 4 di chuyển theo chiều ngược lại, có lúc đi về phía đông nam thậm chí dừng lại.

Tin bão số 4 mới nhất

Tin bão số 4 theo TTKTTV dự  báo, hồi 4 giờ ngày 15/8, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão.

Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn cho biết, bão số 4 được nhận định có hình thái đặc biệt. Hầu hết cơn bão có hướng di chuyển chủ yếu từ đông sang tây. Tuy nhiên, bão số 4 di chuyển theo chiều ngược lại, có lúc đi về phía đông nam thậm chí dừng lại.

Cơn bão số 4 nhiều khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

bao-1213133

Theo dự báo bão số 4 của TTKTTV, dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 04 giờ ngày 16/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Hải Phòng khoảng 350km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6; phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 108,5 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 04 giờ ngày 17/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, trên ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Thanh Hóa.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão.

Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hải Phòng đến Thanh Hóa và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất vùng ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Ngoài ra, cũng theo ông Lê Thanh Hải, Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn sẽ phối hợp Viện Địa chất khoáng sản, Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn để đưa ra cảnh báo sớm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá ở khu vực miền núi phía Bắc, đặc biệt 6 địa phương Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình.

Dự báo ngập úng nghiêm trọng khu vực ngoại thành Hà Nội

Trong những ngày tới, lượng mưa ở Bắc Bộ được dự báo ở mức khá cao, phổ biến 400 mm, thậm chí có nơi 600 mm. Trong đợt mưa này, khu vực trũng ở ngoại thành Hà Nội sẽ tái diễn cảnh ngập úng như trung tuần tháng 7, có khả năng tương đối nghiêm trọng

Dự báo thời tiết ngày và đêm 15/08/2018

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 56 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 32 - 35oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, riêng khu Đông Bắc có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 30 - 33 độ, có nơi trên 33oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây đến tây tam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 31- 34 độ, phía Bắc có nơi trên 34oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 31 - 34oC

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông; riêng Kon Tum-Gia Lai có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 26 - 29oC

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 29 - 32oC

Hà Nội

Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông; đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 29 - 32oC

Mai Chi/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO