Báo Điện tử Gia đình Mới

Bão số 5 cách Quảng Ninh 300km, siêu bão Mangkhut tiến thẳng vào Bắc Biển Đông

Cập nhật tin bão số 5 Barijat, siêu bão Mangkhut sáng ngày 13/9/2018: Đến 22 giờ ngày 13/9, vị trí cơn bão ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng.

Tin bão gần bờ (Cơn bão số 5 - BARIJAT) sáng sớm ngày 13/9/2018

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 22 giờ ngày 12/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 350km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và có khả năng mạnh thêm.

  Vị trí và dự báo hướng đi của cơn bão số 5 và siêu bão Mangkhut lúc 23h ngày 12/9/2018

Vị trí và dự báo hướng đi của cơn bão số 5 và siêu bão Mangkhut lúc 23h ngày 12/9/2018

Đến 10 giờ ngày 13/9, vị trí tâm bão ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 330km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 110km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão số 5 Barijat di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 13/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 60km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh.

Từ gần sáng và ngày mai (13/9) ở phía Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh.

  Vị trí và cường độ dự báo cơn bão số 5

Vị trí và cường độ dự báo cơn bão số 5

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào khu vực đất liền các tỉnh Quảng Ninh đến Hải Phòng.

Đến 22 giờ ngày 14/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc; 103,2 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh phía Tây Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Từ đêm mai (13/9) đến ngày 14/9 ở phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa; riêng khu vực Đông Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 50-100mm/đợt.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Dự báo hướng đi của siêu bão MANGKHUT

Hồi 22 giờ ngày 12/9, vị trí tâm bão MANGKHUT ở vào khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 133,2 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 22 giờ ngày 13/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 128,7 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 770km về phía Đông Đông Nam.

  Ảnh: Philstar

Ảnh: Philstar

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km. Đến 22 giờ ngày 14/9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 124,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông khoảng 220km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và đi vào khu vực Đông Bắc Biển Đông. Đến 22 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão ở khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông khoảng 200km về phía Tây Tây Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17.

Tin phát lúc: 23h00.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 13/9/2018

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối 13/9 có mưa rào, dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, đêm 12/9 và chiều tối 13/9 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 -27 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C.

Không chủ quan trong công tác ứng phó mưa bão

Để chủ động ứng phó với bão số 5, chiều 12/9, Ban Chỉ đạo PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ninh đã có công điện yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành liên quan, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh; kiên quyết không để người dân ở lại tàu thuyền, lồng bè khi bão đổ bộ...

Bên cạnh đó, tổ chức theo dõi, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền đang hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Chủ tịch UBND các địa phương khẩn trương chỉ đạo rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất đá, khu vực ven sông, suối có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, khu vực bãi thải và có phương án đảm bảo tuyệt đối không được để xảy ra thiệt hại về người.

Cử người trực, canh gác 24/24h và có biển cảnh báo tại các vị trí ngầm tràn, đường giao thông bị ngập, đò ngang, kiên quyết không cho phương tiện, người qua lại khi có mưa, lũ xuất hiện. Có phương án huy động các phương tiện, thiết bị và lực lượng kịp thời giải tỏa ách tắc giao thông do mưa lũ gây ra, đảm bảo giao thông thông suốt.

Cũng trong ngày 12/9, UBND TP Hải Phòng đã có công điện gửi các đơn vị trực thuộc yêu cầu thực hiện nghiêm các nhiệm vụ phòng chống bão số 5.

Trong đó, nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, an toàn phòng chống lụt bão tại các công trình đang thi công (đặc biệt là các công trình trọng điểm như cầu Hoàng Văn Thụ, Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast, Nút giao thông Tân Vũ, đường bao Đông Nam quận Hải An…), bãi thải gyps của nhà máy DAP Đình Vũ, cầu tàu, bến cảng, khu công nghiệp...

Cùng với đó, công tác thông tin tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống bão, bảo vệ an toàn về người và tài sản; kiểm tra, khơi thông hệ thống thoát nước đô thị, đề phòng ngập úng khu vực nội thành; chủ động tiêu nước trong hệ thống công trình thủy lợi để bảo vệ lúa và hoa màu kho có mưa lớn cũng được lãnh đạo TP yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm.

Ngoài 2 địa phương trên dự kiến chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5, các tỉnh, TP: Hà Nội, Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình... cũng đã ban hành công điện gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các ngành yêu cầu không chủ quan, chủ động các biện pháp ứng phó bão số 5.

(Theo Trung tâm DBKTTQG, Kinh tế Đô Thị, Philstar)

H.Tú (T/h)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO