Báo Điện tử Gia đình Mới

Bất chấp lệnh cấm, một chú chó được mang lén vào bệnh viện để vĩnh biệt chủ sắp qua đời

Chó là người bạn tốt nhất của con người. Khi người thân sắp qua đời, dù bệnh viện quy định nghiêm ngặt cấm thú cưng, các gia đình vẫn cố gắng để người thân của mình được gặp lại chúng trong thời khắc cuối đời. Các y tá bệnh viện thậm chí còn giúp họ lén mang thú cưng vào phòng bệnh.

Người ông được nhìn thú cưng lần cuối với sự giúp đỡ của các y tá và gia đình (Ảnh: Twitter/@elliemigueel)

Người ông được nhìn thú cưng lần cuối với sự giúp đỡ của các y tá và gia đình (Ảnh: Twitter/@elliemigueel)

Khi ấy, ông của Ellie Miguel đã không thể chống lại căn bệnh ung thư và đang nằm trong bệnh viện Missouri mà không rõ liệu mình còn có thể trở về nhà và chào tạm biệt chó cưng lần cuối hay không. 

Vợ của ông, bà Cindy đã có một hành động tuyệt vời - dưới sự hỗ trợ của các y tá trong bệnh viện - lén mang chú chó vào gặp ông lần cuối.

Cô bé Ellie 17 tuổi đã chia sẻ trên Twitter: 'Ông tôi sắp mất vì căn bệnh ung thư, vì vậy các y tá đã giúp bà tôi lén mang con chó của ông bà vào bệnh viện để chào tạm biệt ông'.

Tweet của cô đã nhanh chóng nhận được sự cảm thông của gia đình, bạn bè và thậm chí những người lạ.

'Lần đầu tiên trong ngày hôm ấy, ông tôi đã cử động được cánh tay, để vuốt ve Lil Fee'

'Lần đầu tiên trong ngày hôm ấy, ông tôi đã cử động được cánh tay, để vuốt ve Lil Fee'

Ellie chia sẻ, 'Ông tôi rất yêu con chó Lil Fee; nó theo ông khắp nơi. Ông cũng mang nó đi theo mọi nơi có thể.' 

'Ông tôi đã phải chiến đấu với ung thư suốt hai năm nay, nhưng tuần trước ông đã suy sụp. Cả tuần vừa rồi ông đều ở trong bệnh viện, bà tôi còn mang những tấm ảnh của chú chó vào để treo lên'.

Ông của Ellie đã qua đời tối hôm qua, nhưng ít nhất đã kịp chào tạm biệt Lil Fee.

'Các y tá suốt ngày nghe bà tôi nhắc đến Lil Fee. Thế là họ đã cổ vũ và trợ giúp bà tôi lén mang chú chó vào. Chú chó được giấu trong chiếc bóp lớn.'

Chú chó được giấu trong chiếc bóp lớn

Chú chó được giấu trong chiếc bóp lớn

Ellie cho biết mọi thành viên trong gia đình đều rất cảm động. 'Lần đầu tiên trong ngày hôm ấy, ông tôi đã cử động được cánh tay, để vuốt ve Lil Fee', cô chia sẻ. 'Đó là khoảnh khắc tôi sẽ không bao giờ quên'.

Gia đình Ellie không phải những người duy nhất từng lén mang thú cưng vào bệnh viện để giúp người thân của họ vui lòng. 

Hè năm ngoái, Shelby Hennick 22 tuổi ở California đã lén mang chú chó vào cho bà của mình bằng cách cải trang thành bà bầu.

Shelby Hennick cải trang thành bà bầu

Shelby Hennick cải trang thành bà bầu

Empty
Bà của cô rất mong được gặp chó cưng

Bà của cô rất mong được gặp chó cưng

Không lâu sau khi Hennick chia sẻ những hình ảnh này, tweet của cô đã gây bão với 540 nghìn lượt thích và hơn 2500 bình luận. Những người khác cũng bắt đầu chia sẻ câu chuyện tương tự của chính họ.

Tài khoản micah bình luận hài hước: 'Tôi cũng đã làm điều tương tự cho ông tôi khi ông ở trong viện, nhưng chú chó nhà chúng tôi không dễ giấu như thế!'

'Tôi cũng đã làm điều tương tự cho ông tôi khi ông ở trong viện, nhưng chú chó nhà chúng tôi không dễ giấu như thế!'

'Tôi cũng đã làm điều tương tự cho ông tôi khi ông ở trong viện, nhưng chú chó nhà chúng tôi không dễ giấu như thế!'

Một tài khoản Twitter mang tên Mariah cũng chia sẻ: 'Tôi cũng từng làm vậy nhưng tôi được y tá giúp đỡ.'

'Tôi cũng từng làm vậy nhưng tôi được y tá giúp đỡ'

'Tôi cũng từng làm vậy nhưng tôi được y tá giúp đỡ'

Không có điều gì tuyệt vời hơn là có người bạn tốt nhất ở bên khi bạn cần.

Video vui: Những chú chó trước và sau khi được tỉa lông

Thư Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO