Báo Điện tử Gia đình Mới

Biển người chen lấn khiến phố Hàng Mã 'thất thủ' trước ngày Trung Thu

Càng gần trung thu, dòng người đổ về càng đông khiến khu vực phố Hàng Mã luôn trong tình trạng đông cứng người đi bộ và phương tiện giao thông.

Dù còn 3 ngày nữa mới đến tết trung thu truyền thống, nhưng mọi ngả đường đổ về khu phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã đông đúc, chật kín người đi tham quan, mua sắm và các phương tiện giao thông đi lại. Mỗi người dường như chỉ có vài cm đất để đứng, mỗi bước đi phải nhích lên từng chút một. 

Dưới đây, là chùm ảnh phóng viên Gia Đình Mới ghi lại tại các khu vực chợ tết trung thu phố cổ vào tối ngày 20/09 (tức ngày 12 âm lịch).

  19 giờ tối, các ngả đường dẫn vào phố Hàng Mã đã tấp nập người qua lại.Dòng người đổ về chơi phố trung thu khiến khu vực này kẹt cứng, nhích nhau từng mét.

19 giờ tối, các ngả đường dẫn vào phố Hàng Mã đã tấp nập người qua lại.Dòng người đổ về chơi phố trung thu khiến khu vực này kẹt cứng, nhích nhau từng mét.

  Dù đã mở rộng các phố Hàng Gà, hàng Rươi, Hàng Cót cùng với phố Hàng Mã thành khu chợ tết trung thu. Tuy nhiên, do lượng người quá đông khiến khu phố luôn trong tình trạng quá tải, trong muốn ra ngoài chen vào.

Dù đã mở rộng các phố Hàng Gà, hàng Rươi, Hàng Cót cùng với phố Hàng Mã thành khu chợ tết trung thu. Tuy nhiên, do lượng người quá đông khiến khu phố luôn trong tình trạng quá tải, trong muốn ra ngoài chen vào.

  4 ngày nữa mới là tết trung thu, nhưng phố hàng Mã đã tấp nập người, chủ yếu người dân đi tham quan, chụp ảnh. Nhiều gia đình đưa con nhỏ đi chơi chợ tết trung thu sớm. Tuy nhiên, với lượng người đông như vậy, việc thăm quan chợ tết cũng không hề dễ dàng và thuận lợi.

4 ngày nữa mới là tết trung thu, nhưng phố hàng Mã đã tấp nập người, chủ yếu người dân đi tham quan, chụp ảnh. Nhiều gia đình đưa con nhỏ đi chơi chợ tết trung thu sớm. Tuy nhiên, với lượng người đông như vậy, việc thăm quan chợ tết cũng không hề dễ dàng và thuận lợi.

  Một bé trai được bố cõng trên lưng để thoát khỏi biển người tại khu chợ tết trung thu truyền thống.

Một bé trai được bố cõng trên lưng để thoát khỏi biển người tại khu chợ tết trung thu truyền thống.

  Nhiều gia đình tranh thủ đưa con đi chơi phố trung thu sớm. Chị Nguyệt (Lò Đúc) cho biết:

Nhiều gia đình tranh thủ đưa con đi chơi phố trung thu sớm. Chị Nguyệt (Lò Đúc) cho biết: "Cho bé đi phố trung thu sớm vì sợ đúng ngày 15 sẽ đông, nhưng không ngờ hôm nay đã chật kín người ở đây. Tuy đi lại khá mệt, nhưng cũng vui vì đưa con gái đi chơi".

  Bác Ước (Cầu Giấy) cho biết tranh thủ đưa cháu nội đi chơi sớm và mua vài món đồ trung thu cho các cháu. Năm nào cũng đi phố trung thu, bác cho biết năm nay các mặt hàng đồ chơi trung thu cũng đa dạng hơn các năm trước.

Bác Ước (Cầu Giấy) cho biết tranh thủ đưa cháu nội đi chơi sớm và mua vài món đồ trung thu cho các cháu. Năm nào cũng đi phố trung thu, bác cho biết năm nay các mặt hàng đồ chơi trung thu cũng đa dạng hơn các năm trước.

  Không chỉ đông đúc người dân đi thăm quan, mua sắm. Các hàng quán tại đây bán tràn lan hai bên đường và giữa đường đi cũng khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.

Không chỉ đông đúc người dân đi thăm quan, mua sắm. Các hàng quán tại đây bán tràn lan hai bên đường và giữa đường đi cũng khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.

  Ngoài các mặt hàng truyền thống như đầu lân, đèn ông sao, đèn lồng thì các đồ chơi hiện đại cũng bán rất đắt hàng trong những ngày này.

Ngoài các mặt hàng truyền thống như đầu lân, đèn ông sao, đèn lồng thì các đồ chơi hiện đại cũng bán rất đắt hàng trong những ngày này.

  Bé Đức (10 tuổi) được mẹ mua cho một chiếc đầu lân sư tử chơi trung thu tại phố Hàng Mã. Mẹ và em đến đây từ 5h chiều và rất khó khăn mới mua được chiếc đồ chơi ưng ý vì phải gửi xe xa và đi lại không thuận tiện.

Bé Đức (10 tuổi) được mẹ mua cho một chiếc đầu lân sư tử chơi trung thu tại phố Hàng Mã. Mẹ và em đến đây từ 5h chiều và rất khó khăn mới mua được chiếc đồ chơi ưng ý vì phải gửi xe xa và đi lại không thuận tiện.

  Trẻ em mệt, người lớn cũng mệt theo con khi phải cõng con nhích qua biển người.

Trẻ em mệt, người lớn cũng mệt theo con khi phải cõng con nhích qua biển người.

  Tuy là đi chơi phố,chụp ảnh kỷ niệm, nhưng với biển người thế này, thì việc có được tấm ảnh ưng ý không phải chuyện dễ dàng.

Tuy là đi chơi phố,chụp ảnh kỷ niệm, nhưng với biển người thế này, thì việc có được tấm ảnh ưng ý không phải chuyện dễ dàng.

  Nhiều cửa hàng đã treo những tấm biển

Nhiều cửa hàng đã treo những tấm biển "cấm chụp ảnh" để không bị ảnh hưởng công việc buôn bán, khi lượng người thăm quan phố trung thu ngày một đông.

  Một cửa hàng tại phố Hàng Mã cho biết, việc kinh doanh cũng chậm, chủ yếu đồ chơi: súng bong bóng, nơ, vương miện... cho trẻ nhỏ. Người dân đi xem, chụp ảnh là chủ yếu, càng về tối càng đông.

Một cửa hàng tại phố Hàng Mã cho biết, việc kinh doanh cũng chậm, chủ yếu đồ chơi: súng bong bóng, nơ, vương miện... cho trẻ nhỏ. Người dân đi xem, chụp ảnh là chủ yếu, càng về tối càng đông.

  Tuy khá ngột ngạt nhưng ai cũng cố chen vào phố thăm quan một lần trước dịp trung thu

Tuy khá ngột ngạt nhưng ai cũng cố chen vào phố thăm quan một lần trước dịp trung thu

  Hàng dài người xếp hàng nối đuôi nhau, khiến khu chợ trung thu thực sự

Hàng dài người xếp hàng nối đuôi nhau, khiến khu chợ trung thu thực sự "thất thủ".

Tuệ Minh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO