Báo Điện tử Gia đình Mới

Cái kết có hậu cho cô mèo già 13 tuổi bị bỏ rơi hay làm động tác đáng yêu để tìm chủ

Tuổi thọ của động vật thường ngắn hơn con người. Chính vì thế mèo 13 tuổi đã được coi là mèo già. Một cô mèo đáng thương như thế vẫn phải vật lộn tìm mọi cách để được yêu thương trong khi đáng ra chú phải được bế bồng chăm sóc.

Đối với nhiều người yêu thích mèo, họ thường thích những chú mèo con chứ không mấy ai thích những chú mèo già. Bởi lẽ mèo già vòng đời còn quá ngắn, dễ ốm đau bệnh tật.

Chú mèo đáng thương này đã bị chủ bỏ rơi và được trung tâm chăm sóc rất lâu

Chú mèo 13 tuổi này đã bị chủ của mình bỏ rơi và chờ đợi một thời gian rất lâu tại trung tâm nuôi dưỡng. Và để tìm chủ nhân mới, mỗi ngày chú ta đều thực hiện hành động đáng yêu thế này.

Luôn tỏ ra dễ thương để hi vọng được mọi người chú ý

Cứ khi thấy người đến, nó lại đứng lên chống hai chân vào cửa kính với hi vọng được mọi người chú ý. Nếu ai đó nhìn nó, mèo già sẽ nhìn lại thật lâu với hi vọng sẽ được người ta đón về nuôi.

Chú mèo đã làm điều này rất nhiều lần, nhiều người khen chú dễ thương nhưng cuối cùng vẫn không ai mang chú về nhà cả.

Cuối cùng, bằng sự nhẫn nại hiếm có, cùng thể hiện thật tốt sự đáng yêu, cuối cùng chú ta cũng tìm được một người nhận nuôi bằng tình yêu thương tự nguyện.

Thạch Thảo/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO