Báo Điện tử Gia đình Mới

Chú báo làm 'mất mặt' dòng họ nhất quả đất: Được nuông chiều quá nên hành xử như mèo nhà

Dù ngoại hình "hổ báo" nhưng chú báo Messi có một tâm hồn mong manh, dễ vỡ bất ngờ.

Cặp đôi Mariya và Aleksandr Dmitriev ngủ chung phòng với Messi. Tuy nhiên Messi này không phải siêu sao bóng đá, mà là một chú báo 3 tuổi, nặng hơn 40 kg.

Cặp đôi người Nga này lần đầu gặp Messia là ở sở thú Saransk tại Penza khi chú mới 8 tháng tuổi và đã quyết định nhận nuôi chú báo.

Chú báo làm 'mất mặt' dòng họ nhất quả đất: Được nuông chiều quá nên hành xử như mèo nhà 0

Messi là một trong ba chú báo con được sinh ra ở sở thú. Hai chú báo còn lại tên là Suarez và Neymar, cũng được đặt tên theo các cầu thủ nổi tiếng nhân dịp nhân dịp Penza đăng cai 4 trận đấu trong kỳ World Cup năm 2018 vừa qua.

Khi được 3 tháng tuổi, chú báo con được bán cho sở thú Saransk nhưng gặp vấn đề về sức khỏe.

Yêu quý con vật ốm yếu, hai vợ chồng Dmitriev đã hỏi sở thú liệu họ có thể mua lại chú hay không.

Chú báo làm 'mất mặt' dòng họ nhất quả đất: Được nuông chiều quá nên hành xử như mèo nhà 1
Chú báo làm 'mất mặt' dòng họ nhất quả đất: Được nuông chiều quá nên hành xử như mèo nhà 2

Vợ của Aleksandr là cô Mariya cho biết, ông chòng 38 tuổi của minh vẫn luôn mong muốn được nuôi một con mèo lớn. "Anh ấy luôn muốn có một con linh miêu - chứ không phải báo. Thật khó lý giải nhưng chúng tôi tin rằng việc nhận nuôi chú báo này là định mệnh của chúng tôi."

Chú báo làm 'mất mặt' dòng họ nhất quả đất: Được nuông chiều quá nên hành xử như mèo nhà 3

"Chúng tôi đã dành ba ngày suy nghĩ liệu nuôi một con báo như thú cưng trong nhà như vậy thì có ổn hay không. Nhưng không gì ngăn cản được mong muốn của chúng tôi" - Mariya (28 tuổi) trả lời tờ The Mirror cho biết. 

"Vậy nên chúng tôi đã đến ở thú, bắt đầu thương lượng việc mua lại Messi. Chúng tôi rất ngạc nhiên là họ đã đồng ý."

Chú báo làm 'mất mặt' dòng họ nhất quả đất: Được nuông chiều quá nên hành xử như mèo nhà 4
Chú báo làm 'mất mặt' dòng họ nhất quả đất: Được nuông chiều quá nên hành xử như mèo nhà 5

"Chăm sóc Messi quả thực là một thử thách. Ngoài việc mà một con vật hoang dã, chú mèo lớn này còn cần chăm sóc y tế hơn bình thường. "Chú khá yếu và cần được chú ý nhiều" - Mariya cho biết.

Mặc dù cặp đôi đã chăm sóc cho chú báo khỏe lại nhưng chú vẫn chỉ lớn bằng 2/3 kích thước một con báo trung bình.

Chú báo làm 'mất mặt' dòng họ nhất quả đất: Được nuông chiều quá nên hành xử như mèo nhà 6

Như bất kỳ thú cưng nào khác, Messi cần nhiều bài tập, do đó hai vợ chồng phải mua áo và dụng cụ riêng để dắt Messi đi dạo.

"Nó giống như một chú chó. Chúng tôi dắt nó đi dạo, từng bước, từng bước. Trước đây nó không hoạt bát như bây giờ. Giờ thì chúng tôi đi bộ hai lần mỗi ngày. Cảm giác cứ như nuôi chó vậy." - Trả lời phỏng vấn của RT, Aleksandr cho biết.

Chú báo làm 'mất mặt' dòng họ nhất quả đất: Được nuông chiều quá nên hành xử như mèo nhà 7
Chú báo làm 'mất mặt' dòng họ nhất quả đất: Được nuông chiều quá nên hành xử như mèo nhà 8

Tuy nhiên, khác với huấn luyện chó thì việc huấn luyện con vật to lớn này lại không dễ dàng như vậy. Hai vợ chồng đã cố tìm một người huấn luyện động vật nhưng không thành công.

Chú báo làm 'mất mặt' dòng họ nhất quả đất: Được nuông chiều quá nên hành xử như mèo nhà 9

Cuối cùng, họ đã tìm thấy một trường huấn luyện chó để cho Messi tham gia, và giờ chú có thể đáp lại 10 lệnh khác nhau.

Chú báo làm 'mất mặt' dòng họ nhất quả đất: Được nuông chiều quá nên hành xử như mèo nhà 10
Chú báo làm 'mất mặt' dòng họ nhất quả đất: Được nuông chiều quá nên hành xử như mèo nhà 11

"Chú báo đã dùng hành động để thuyết phục chúng tôi rằng chú xứng đáng là 1 thành viên của gia đình, và chú sẽ không làm điều gì hư ngoại trừ vài lúc nghịch ngợm nho nhỏ. Chú báo rất tốt bụng và thích giao tiếp. Chú đang hòa hợp rất tốt với mọi người" - Aleksandr vui mừng.

Chú báo làm 'mất mặt' dòng họ nhất quả đất: Được nuông chiều quá nên hành xử như mèo nhà 12

Việc nuôi một con mèo rừng trong nhà là điều khá hiếm hoi, vậy nên câu chuyện của nhà Dmitriev và chú "mèo nhà" Messi khiến cộng đồng mạng rất yêu thích.

Trong khi siêu sao Messi có Instagram 100 triệu người theo dõi thì đại miêu Messi cũng đã có 500.000 người theo dõi tại tài khoản @I_am_puma và hơn 170.000 lượt đăng ký trên YouTube.

Chú báo làm 'mất mặt' dòng họ nhất quả đất: Được nuông chiều quá nên hành xử như mèo nhà 13
Chú báo làm 'mất mặt' dòng họ nhất quả đất: Được nuông chiều quá nên hành xử như mèo nhà 14

Mặc dù hai vợ chồng chỉ sống trong căn nhà một phòng ngủ nhưng họ luôn cố gắng để cho chú báo hưởng điều kiện tốt nhất. Chẳng hạn họ đã biến sảnh nhà thành nơi vui chơi cho Messi. 

Chú báo làm 'mất mặt' dòng họ nhất quả đất: Được nuông chiều quá nên hành xử như mèo nhà 15

"Chú chỉ giống như một con mèo bình thường, nhưng là một con mèo to. Messi có mọi thói quen của một con mèo" - Aleksandr chia sẻ.

Chú báo làm 'mất mặt' dòng họ nhất quả đất: Được nuông chiều quá nên hành xử như mèo nhà 16

Một số nhà bảo vệ quyền động vật và môi trường có lên tiếng phản đối việc gia đình Dmitriev nuôi giữ động vật hoang dã trong nhà và cho rằng Messi nên ở trong khu bảo tồn động vật hoang dã. Nhưng những người khác cho rằng việc cho chú sống với động vật honag dã là quá nguy hiểm.

Chú báo làm 'mất mặt' dòng họ nhất quả đất: Được nuông chiều quá nên hành xử như mèo nhà 17

Hai vợ chồng cũng cho rằng Messi không thể sống chung với các động vật khác vì chú chưa từng sống một mình trong môi trường hoang dã. "Việc nuôi một con đại miêu trong nhà là khá nguy hiểm, nhưng Messi là một con vật đặc biệt" - Mariya cho biết.

Chú báo làm 'mất mặt' dòng họ nhất quả đất: Được nuông chiều quá nên hành xử như mèo nhà 18
Chú báo làm 'mất mặt' dòng họ nhất quả đất: Được nuông chiều quá nên hành xử như mèo nhà 19
Chú báo làm 'mất mặt' dòng họ nhất quả đất: Được nuông chiều quá nên hành xử như mèo nhà 20

Xem thêm video về chú báo Messi

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO